Đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu “tử thần” tại World Cup

22/10/2022 16:53 GMT+7

Trong buổi lễ bốc thăm chia bảng World Cup nữ 2023 vừa diễn ra, đội tuyển nữ Việt Nam đã rơi vào một bảng đấu với các đối thủ Mỹ, Hà Lan và đội tuyển giành chiến thắng trong trận play-off liên khu vực bảng A . Đây được xem là bảng đấu quá khó đối với đội tuyển nữ Việt Nam.

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 22.10.2022 theo giờ Việt Nam, buổi lễ bốc thăm chia bảng FIFA World Cup nữ 2023 đã diễn ra tại New Zealand. Tại giải đấu lớn nhất ở cấp đội đội tuyển quốc gia, đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên được góp mặt với tư cách là một trong 5 đội tuyển mạnh nhất của khu vực châu Á.

Đội tuyển Mỹ, Hà Lan và đội tuyển giành chiến thắng trong trận play-off liên khu vực bảng A, đó là những đối thủ sắp tới mà đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu tại FIFA World Cup nữ 2023. Kết quả bốc thăm đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào một bảng đấu được xem là tử thần khi có sự góp mặt của đội tuyển Mỹ - đương kim vô địch của World Cup, Hà Lan - đội tuyển đang xếp hạng 4 trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA. Hành trình tại FIFA World Cup sang năm với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung được dự báo sẽ đầy chông gai.

Trước đó, tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á - AFC Women’s Asian Cup 2022 diễn ra tại Ấn Độ, các cô gái của Việt Nam đã có một giải đấu vô cùng ấn tượng. Dù đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã thất bại trước đội tuyển nữ Trung Quốc ở vòng đấu tứ kết với tỷ số 1-3 nhưng ở 2 trận đấu play-off sau đó, Chương Thị Kiều cùng các đồng đội đã thi đấu rất tốt. Đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt đánh Thái Lan với tỷ số 2-0 và Đài Loan với tỷ số 2-1 để lần đầu tiên làm nên lịch sử, góp mặt ở ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

Trong buổi lễ bốc thăm, HLV Mai Đức Chung cũng đã góp mặt. Theo quy định của FIFA, 32 đội tuyển lọt vào vòng chung kết World Cup sẽ được chia thành bốn nhóm hạt giống, mỗi nhóm tám đội. Việc chia nhóm hạt giống được quyết định bởi vị trí trên bảng thứ tự bóng đá nữ FIFA trước thời điểm diễn ra lễ bốc thăm. Với thứ hạng 34, trong lần đầu tiên tham dự World Cup nữ, đội tuyển nữ Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3.

Trước buổi lễ bốc thăm, HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ của mình về giải đấu sắp tới của các cô gái nữ Việt Nam: “Tại vòng đấu này, tất cả các đối thủ đều là những đội bóng mạnh. Vì thế, đây là cơ hội để tuyển nữ Việt Nam rèn luyện, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Chúng ta chưa thể đặt thành tích cao ở thời điểm này, nhưng toàn đội sẽ cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao để đạt được các yêu cầu đề ra về chuyên môn.”.

Vòng chung kết World Cup bóng đá nữ diễn ra từ 20.7 đến 20.8.2023. Tính đến thời điểm hiện tại, FIFA đã xác định được 29 đội trong tổng số 32 đội giành quyền dự VCK World Cup nữ 2023. Ba suất còn lại sẽ thuộc về 3 đội giành chiến thắng ở loạt trận play-off liên lục địa diễn ra trong tháng 2.2023. Đây là kỳ World Cup nữ đầu tiên có 2 quốc gia đăng cai và cùng là lần đầu FIFA tăng số đội tham dự giải đấu từ 24 lên 32.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.