Đội tuyển nữ Việt Nam thêm cơ hội dự Olympic khi Triều Tiên đột ngột rút lui

24/12/2019 17:02 GMT+7

Đương kim vô địch Đông Nam Á, HC Vàng SEA Games 30 - đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội tại vòng loại Olympic Tokyo 2020 khi một trong những đối thủ mạnh nhất ở vòng bảng là CHDCND Triều Tiên đã bất ngờ xin rút lui.

HLV Mai Đức Chung thông báo tin vui: “Ngày 24.12, chúng tôi được thông báo là CHDCND Triều Tiên đã xin rút khỏi bảng A vòng loại cuối cùng khu vực châu Á Olympic Tokyo 2020. Như vậy, ở vòng bảng từ 3-9.2, VN sẽ chỉ còn phải đối đầu với Hàn Quốc và Myanmar. Bảng B gồm Úc, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Loan.

100 tỉ đồng được tài trợ cho bóng đá nữ việt nam

Theo điều lệ, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn các đội nhất – nhì mỗi bảng vào vòng play-off (với thể thức sân nhà, sân khách). Hai đội giành chiến thắng tại vòng đấu này sẽ là những đại diện của châu Á và đội chủ nhà Nhật Bản tham dự Thế vận hội. Các trận đấu play-off với thể thức sân nhà, sân khách vào ngày 6.3 và 11.3. Việc Triều Tiên xin rút lui, mở ra cơ hội rất lớn cho VN và nếu có sự chuẩn bị thật tốt về mọi mặt, chúng tôi sẽ có thể có vé đá vòng play-off”.

Ông Mai Đức Chung phát biểu: 'Tại cuộc họp đội ngày 24.12, tôi căn dặn cầu thủ là đã đến lúc phải trở lại mặt đất, đừng bay bổng ở trên mây nữa, phải quên tấm HC Vàng SEA Games 30 đi vì trước mắt còn rất nhiều giải đấu hết sức quan trọng'

Độc Lập

HLV trưởng Mai Đức Chung nói tiếp: “Ở lần tập trung này có 4 cựu binh gồm Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung, Vũ Thị Thúy, Diễm My chia tay đội tuyển. Cá nhân tôi hoàn toàn đồng ý và cũng tiếp tục gọi các cầu thủ trẻ lên tập trung để đào tào nguồn nhân lực chuẩn bị cho tương lai. Đó là các cầu thủ của đội U.19 VN gồm Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Trúc Hương, Cù Thị Huỳnh Như, thủ môn Trần Thị Ngọc Anh. Ngoài ra còn có thêm hai tân binh lần đầu lên tuyển là Lương Thị Thu Thương và Đinh Thị Thùy Dung”.

Toàn đội tập chiều nay

Hiện tại, một số cầu thủ vẫn chưa lấy lại thể lực tốt nhất vì vắt kiệt sức tại EA Games 30. Trong đó có tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy và trung vệ đội phó Chương Thị Kiều (Kiều bị tổn thương phần mềm, xước một khoảng da lớn ở đùi sau chân trái khi thi đấu trong trận chung kết gặp Thái Lan).

Chương Thị Kiều bị đau ở trận chung kết

Độc Lập

Bích Thùy vẫn chưa đạt được thể lực tốt nhất

Độc Lập

Tân đội phó đội tuyển nữ Việt Nam - Phạm Hải Yến

Độc Lập

Đội nữ sẽ tập ở sân Trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam (Hà Nội) đến ngày 31.12. sau khi nghỉ tết Dương lịch 1.1.2020, toàn đội sẽ đi Cẩm Phả, Quảng Ninh tập thể lực tại đây 1 tuần. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục đóng quân tại Hà Nội và nghỉ Tết Nguyên đán xong, sẽ chuẩn bị lên đường sang Hàn Quốc tham dự vòng loại thứ 3 Olympic 2020.
Ở buổi tập đầu tiên kể từ sau SEA Games 30, đội đã bầu thêm nhân sự mới cho Ban cán sự đội là đội phó Phạm Hải Yến – cô gái đã ghi bàn thắng duy nhất ở trận chung kết thắng Thái Lan tại SEA Games 30. Đội trưởng vẫn là Huỳnh Như, hai đội phó cũ là Chương Thị Kiều và Trần Thị Hồng Nhung.

Cựu binh Nguyễn Thị Xuyến (22) giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 32

Độc Lập

Nguyễn Thị Tuyết Ngân - gương mặt trẻ mới đầy triển vọng

Vy Khánh

Toàn độ tập luyện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.