Đội tuyển nữ Việt Nam 'trắng sóng' năm 2024, chưa biết ai dẫn dắt nhưng sẽ...

19/12/2023 16:00 GMT+7

Nếu như năm 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam quay cuồng với các giải đấu quốc tế quan trọng thì đến năm 2024, các cô gái đá bóng lại không có cơ hội dự bất kỳ một sân chơi nào, từ tầm khu vực đến châu lục.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã trải qua năm 2023 với thành tích bảo vệ xuất sắc tấm HCV SEA Games 32. Lần đầu tiên thi đấu tại sân chơi lớn nhất hành tinh - World Cup nữ 2023. Ngoài ra còn phải kể đến vòng loại Olympic Paris 2024, ASIAD 19. Không phải giải đấu nào, đội tuyển nữ Việt Nam cũng thành công nhưng năm 2023 vẫn được xem là năm có nhiều dấu ấn với Thanh Nhã cùng đồng đội.

Mới đây Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố đội tuyển nữ Việt Nam khép lại năm 2023 với vị trí 37 bảng xếp hạng thế giới cùng tổng điểm trong quý 4 năm 2023 là 1611.3 điểm. Vẫn giữ được tốp 1 của Đông Nam Á, tốp 6 châu Á nhưng ở thứ hạng thế giới, đội tuyển nữ Việt Nam bị giảm 3 bậc.

Đội tuyển nữ Việt Nam 'trắng sóng' năm 2024, chưa biết ai dẫn dắt nhưng sẽ... - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam (trái) gặp đội Nhật tại ASIAD 19

Có thể năm 2024, thứ hạng của đội tuyển nữ Việt Nam ở thế giới và châu Á còn bị tụt sâu hơn nữa bởi sang năm, chúng ta không thi đấu bất kỳ giải nào dành cho nữ. Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) không công bố lịch thi đấu AFF Cup nữ 2024. Việt Nam cũng không giành vé dự Olympic. SEA Games 33 phải đến cuối năm 2025 mới diễn ra.

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là đội tuyển nữ Việt Nam sẽ làm gì để duy trì phong độ đỉnh cao? Trên thực tế, các cầu thủ nữ vẫn thi đấu Cúp quốc gia nữ và giải vô địch quốc gia nữ. Hai giải kéo dài trong khoảng 2 tháng. Thời gian còn lại, nếu không thi đấu đỉnh cao, sẽ rất ảnh hưởng đến thể lực và trình độ chuyên môn.

Đội tuyển nữ Việt Nam 'trắng sóng' năm 2024, chưa biết ai dẫn dắt nhưng sẽ... - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung đi khảo sát sân trước World Cup nữ 2023 tại New Zealand

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, để tránh tình trạng sụt giảm phong độ của đội tuyển nữ Việt Nam, VFF đang lên kế hoạch sẽ mời các đối thủ ở khu vực hoặc châu Á sang Việt Nam đấu giao hữu hoặc đưa đội nữ Việt Nam ra nước ngoài đấu giao hữu quốc tế. Việc mời "quân xanh" như thế nào cho phù hợp, VFF sẽ phải nghiên cứu kỹ. Nhưng chắc chắn, đội nữ Việt Nam sẽ không bị rơi vào cảnh không có nổi một trận đấu đỉnh cao nào.

Hợp đồng giữa HLV Mai Đức Chung và VFF sẽ kết thúc vào cuối tháng 12.2023 và thể theo nguyện vọng của ông, VFF có thể sẽ không tái ký. Đội tuyển nữ Việt Nam có HLV trưởng chính thức năm 2024 hay sử dụng HLV tạm quyền, VFF cũng đang cân nhắc thấu đáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.