Chủ tịch FIFA lên tiếng về nụ hôn gây tranh cãi ở World Cup nữ 2023

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/09/2023 11:20 GMT+7

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ngày 31.8 cho biết nụ hôn của Luis Rubiales lên môi ngôi sao đội tuyển nữ Tây Ban Nha Jenni Hermoso 'lẽ ra không nên xảy ra'.

Trong phản ứng đầu tiên của mình về sự cố xảy ra tại buổi lễ trao huy chương sau chiến thắng của Tây Ban Nha trước Anh trong trận chung kết World Cup nữ 2023 vào ngày 20.8, ông Infantino cho biết hành vi của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã "làm hỏng" sự kiện này. 

Chủ tịch FIFA viết trên tài khoản Instagram rằng: "Lễ ăn mừng xứng đáng dành cho những nhà vô địch xuất sắc (tại World Cup nữ 2023) đã bị phá hỏng bởi những gì xảy ra sau tiếng còi chung cuộc và trong những ngày sau đó. Điều này lẽ ra không nên xảy ra".

Chủ tịch FIFA lên tiếng về nụ hôn gây tranh cãi ở World Cup nữ 2023 - Ảnh 1.

Chủ tịch RFEF Luis Rubiales (giữa) vẫn kiên quyết không từ chức

AFP

FIFA đã xem xét kỷ luật đối với ông Rubiales vào ngày 24.8 và sau đó đình chỉ tạm thời mọi hoạt động bóng đá ở cấp quốc gia và quốc tế trong 90 ngày đối với người đứng đầu RFEF. 

"Các cơ quan kỷ luật của FIFA ngay lập tức nhận trách nhiệm của mình và thực hiện các hành động cần thiết. Thủ tục kỷ luật sẽ tiếp tục diễn ra. Về phía FIFA, chúng tôi nên tiếp tục tập trung vào cách hỗ trợ hơn nữa cho phụ nữ và bóng đá nữ trong tương lai, cả trong và ngoài sân cỏ. Đề cao các giá trị đích thực và tôn trọng các cầu thủ cũng như những màn trình diễn tuyệt vời của họ", ông Infantino, người có mặt tại buổi trao cúp sau trận chung kết World Cup nữ năm nay tại Sydney (Úc), nói thêm.

Toàn cảnh vụ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hôn môi nữ tuyển thủ

Trong khi đó, HLV Jorge Vilda, người vừa giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup nữ vừa qua, sắp bị buộc thôi việc khi vụ bê bối nhấn chìm RFEF. Hơn 80 cầu thủ đội tuyển nữ Tây Ban Nha đình công để phản đối cho đến khi ban lãnh đạo RFEF được thay đổi sau vụ hôn cưỡng hôn của Rubiales lên môi tiền vệ Hermoso.

Chủ tịch FIFA lên tiếng về nụ hôn gây tranh cãi ở World Cup nữ 2023 - Ảnh 2.

Chủ tịch RFEF Luis Rubiales (phải) bị chỉ trích dữ dội sau những hành động được cho là không phù hợp với các cầu thủ nữ

AFP

HLV Vilda ban đầu hoan nghênh ông Rubiales về tuyên bố từ chối từ chức và chỉ trích "chủ nghĩa nữ quyền sai lầm" trong bài phát biểu tại cuộc họp bất thường của RFEF tuần trước. Tuy nhiên, nhà cầm quân này sau đó "quay xe", chỉ trích hành vi "không phù hợp và không thể chấp nhận" của Rubiales.

Trong khi phần lớn ban huấn luyện đội tuyển nữ Tây Ban Nha bị đề nghị từ chức sau vụ việc của Rubiales, thì Chủ tịch RFEF công khai thông báo HLV Vilda sắp ký hợp đồng mới với mức lương tăng vọt.

Chủ tịch FIFA lên tiếng về nụ hôn gây tranh cãi ở World Cup nữ 2023 - Ảnh 3.

HLV Jorge Vilda nhiều khả năng bị sa thải

AFP

Trước đó, các liên đoàn thành viên của RFEF đã đồng ý việc HLV Vilda phải ra đi trong cuộc họp vào đầu tuần này. Chủ tịch lâm thời RFEF Pedro Rocha cho biết: "Chúng tôi không thể nói rằng ông ấy đã bị sa thải, nhưng chúng tôi sẽ không gặp Vilda cho đến tuần sau. Sau khi có quyết định, chúng tôi sẽ giải thích nhưng trước tiên chúng tôi phải lắng nghe và thảo luận, đó mới là điều quan trọng".

Rocha xác nhận HLV đội tuyển nam Tây Ban Nha Luis de la Fuente, người đã dẫn dắt đội bóng tới vinh quang UEFA Nations League vào tháng 6, vẫn sẽ ở lại bất chấp những lời chỉ trích, vì chiến lược gia này cũng hoan nghênh bài phát biểu của Rubiales.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.