Tây Ban Nha mở cuộc điều tra hình sự Chủ tịch LĐBĐ vì hôn tuyển thủ nữ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/08/2023 06:36 GMT+7

Tây Ban Nha ngày 28.8 đã mở cuộc điều tra hình sự sơ bộ về hành vi cưỡng hôn của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá nước này (RFEF) Luis Rubiales đối với tuyển thủ nữ Jenni Hermoso vì có thể cấu thành tội "tấn công tình dục".

Các chủ tịch liên đoàn thành viên của RFEF đã yêu cầu ông Rubiales từ chức vì "hành vi không thể chấp nhận được" và kêu gọi tái cơ cấu tổ chức. Trước đó, vị quan chức 46 tuổi khẳng định sẽ không từ chức và nụ hôn là "sự đồng thuận", nhưng bị Hermoso phản đối.

Tây Ban Nha mở điều tra hình sự Chủ tịch LĐBĐ vì hôn nữ tuyển thủ - Ảnh 1.

Chủ tịch RFEF Luis Rubiales kiên quyết không từ chức

AFP

Tòa án quốc gia Tây Ban Nha cho biết họ đã mở cuộc điều tra sơ bộ về nụ hôn của Rubiales với Hermoso tại trận chung kết World Cup nữ ở Sydney (Úc) vào ngày 20.8 vì "có thể cấu thành tội tấn công tình dục". Tòa án cho biết sẽ liên hệ với Hermoso để cho cô cơ hội nộp đơn kiện trong vòng 15 ngày.

Sau khi Tây Ban Nha thắng Anh ở trận chung kết để đoạt chức vô địch World Cup nữ 2023, ông Rubiales đã gây ra phản ứng dữ dội với nụ hôn lên môi tuyển thủ Hermoso trong lễ trao huy chương. Tiền đạo nữ sau đó cho biết vụ việc khiến cô cảm thấy "bị tổn thương và giống như nạn nhân của một vụ hành hung" và nụ hôn "không có sự đồng ý từ phía tôi".

Tây Ban Nha mở điều tra hình sự Chủ tịch LĐBĐ vì hôn nữ tuyển thủ - Ảnh 2.

Người biểu tình yêu cầu ủng hộ Jennifer Hermoso và Chủ tịch RFEF Luis Rubiales từ chức

AFP

Tòa án cho biết: "Xét đến những tuyên bố công khai của Jennifer Hermoso, hành vi mà cô ấy phải chịu từ (Luis) Rubiales là không có sự đồng thuận. Để tiến hành vụ án tấn công, quấy rối hoặc lạm dụng tình dục, bên bị tổn thương hoặc người đại diện hợp pháp của họ phải nộp đơn kiện". Các nguồn tin tiết lộ với AFP rằng, nếu Hermoso quyết định không nộp đơn khiếu nại, điều đó sẽ gây khó khăn cho các công tố viên trong việc tiếp tục điều tra vụ việc.

Toàn cảnh vụ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hôn môi nữ tuyển thủ

FIFA đã tạm thời đình chỉ Rubiales trong 90 ngày vào tuần trước trong khi mở thủ tục kỷ luật đối với ông này. Nhưng vị chủ tịch có thể từ chức nếu ông tuân theo yêu cầu từ 19 chủ tịch liên đoàn thành viên thuộc RFEF.  "Sau những sự kiện gần đây và hành vi không thể chấp nhận được đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của bóng đá Tây Ban Nha, các chủ tịch khu vực yêu cầu Luis Rubiales từ chức chủ tịch RFEF ngay lập tức", RFEF cho biết sau cuộc họp ngày 28.8. Các thành viên của RFEF ủng hộ người đứng đầu lâm thời Pedro Rocha.

Tây Ban Nha mở điều tra hình sự Chủ tịch LĐBĐ vì hôn nữ tuyển thủ - Ảnh 3.

Jennifer Hermoso và hàng chục cầu thủ Tây Ban Nha từ chối lên đội tuyển nếu ông Rubiales không từ chức

AFP

Hiện tại, 81 cầu thủ nữ, trong đó có Hermoso, từ chối lên các đội tuyển Tây Ban Nha cho đến khi ban lãnh đạo RFEF thay đổi. Theo huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha Andres Iniesta, chiến thắng của đội tuyển nữ tại World Cup vừa qua đã bị "làm hoen ố" bởi hành vi của Rubiales. Trong khi đó, Tổng thư ký RFEF Andreu Camps đã báo cáo với UEFA về sự can thiệp của chính phủ Tây Ban Nha vào các vấn đề thể thao. Điều này trái với quy định của UEFA và đe dọa sự tham gia của các CLB ở giải đấu châu lục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.