Thái Lan sẽ chuyển hướng?
Báo chí Thái Lan mới đây đã đặt câu hỏi với ông Charnwit Polcheewin về khả năng liệu FAT có thay đổi quan điểm, mở cửa nhập tịch các cầu thủ gốc ngoại để bổ sung cho đội tuyển nhằm tăng sức mạnh hay không. Vì đây là chiến lược hợp lệ, đã giúp các đội tuyển như Việt Nam, Indonesia, Singapore và Malaysia duy trì sức mạnh đáng kể, không chỉ chinh phục các giải trong khu vực mà còn hướng đến các giải châu lục như Asian Cup hay vòng loại World Cup.

Xuân Son là cầu thủ nhập tịch tiêu biểu của đội tuyển Việt Nam, anh đã 2 lần liên tiếp vô địch ASEAN Cup và đều đánh bại đội tuyển Thái Lan ở chung kết
Ảnh: Minh Hoàng
Tại ASEAN Cup 2026, ông Charnwit Polcheewin từng gây tranh cãi, cho rằng đội tuyển Việt Nam là "đội tuyển Việt Nam cộng Brazil", ám chỉ bộ ba cầu thủ gốc Brazil, Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc góp mặt thi đấu.
Tuy nhiên, quan điểm này bị chính người hâm mộ Thái Lan phản ứng, vì chiến lược nhập tịch có chọn lọc và hợp lệ của bóng đá Việt Nam hoàn toàn chính đáng và phù hợp với quy định của FIFA.
Những cầu thủ nhập tịch này xem Việt Nam là quê hương thứ hai, họ sinh sống cùng gia đình và thi đấu gắn bó tại Việt Nam lâu nay. Ngoài ra, họ cũng đã hòa nhập và quen thuộc với cuộc sống tại Việt Nam.
Việc đội tuyển Thái Lan chung cuộc thua đội tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 2-4 và không thể đòi lại chức vô địch khu vực, đã khiến FAT chịu áp lực và chính ông Charnwit Polcheewin cũng bị chỉ trích. Vì quá cứng nhắc với quan điểm không cởi mở trong việc nhập tịch cầu thủ, làm suy yếu đội tuyển, trong khi lại chê bai chính sách đúng đắn của đối phương.
Ngoài ra, điều FAT cần làm là công tác đào tạo cầu thủ trẻ không được đẩy mạnh, và nguồn cầu thủ có gốc gác cũng ngày càng hiếm đi, khiến đội tuyển Thái Lan mỗi lúc càng thiếu hụt tài năng bổ sung.
Chính HLV Hudson của đội tuyển Thái Lan sắp tới đây cũng sẽ "thay máu" lực lượng cầu thủ khi dự giải FIFA ASEAN Cup, bằng một thế hệ cầu thủ mới. Điều này đã được chính ông Charnwit Polcheewin xác nhận.
Báo Thái Lan cảnh báo, sẽ càng khó thu hút cầu thủ có gốc gác
Mới nhất, cầu thủ gốc Thụy Điển, Erik Kahl được Madam Pang, Chủ tịch FAT, thuyết phục nhiều năm nay để trở về khoác áo đội tuyển Thái Lan tưởng đã thành công. Nhưng cuối cùng đã bất thành, khi cầu thủ này vừa chính thức nói lời từ chối.
Erik Kahl đang hy vọng sẽ được khoác áo đội tuyển Thụy Điển. Do đó, trong tương lai, việc FAT bổ sung thêm các cầu thủ có gốc gác tương tự sẽ ngày càng hiếm đi.

Trung vệ Manuel Bihr (trái), cầu thủ có gốc gác từ nước Đức của đội tuyển Thái Lan
Ảnh: Minh Hoàng
Trước tình thế này, báo chí Thái Lan đã đề cập việc FAT có nên thay đổi quan điểm hay không. Theo ông Charnwit Polcheewin: "Nếu người hâm mộ Thái Lan chấp nhận điều này, FAT sẽ mở một cuộc điều trần công khai để thông qua ý định việc sử dụng cầu thủ nhập tịch gốc ngoại hay không.
Theo luật hiện nay với bóng đá Thái Lan, điều này (nhập tịch) thì không được, hoặc sẽ rất khó làm được, chỉ có các cầu thủ có gốc gác thì sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nếu người hâm mộ Thái Lan thực sự muốn thực hiện, thì đó phải là một chương trình nghị sự lớn".
Ông Charnwit Polcheewin là người giữ quan điểm cứng rắn về vấn đề sử dụng cầu thủ nhập tịch gốc ngoại ở đội tuyển Thái Lan, dù vài năm trước đây đã có nhiều ý kiến đề nghị phải bổ sung một số cầu thủ gốc Brazil nổi bật đã thi đấu lâu năm cho CLB Buriram United.
Cho đến nay, việc đội tuyển Thái Lan có sử dụng cầu thủ nhập tịch gốc ngoại hay không, hiện tiếp tục là đề tài tranh cãi nóng bỏng trong dư luận bóng đá Thái Lan, với không ít người ủng hộ, nhưng nhiều người vẫn giữ nguyên quan điểm chỉ sử dụng các cầu thủ có gốc gác.
Bình luận (0)