Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã tới Nhật Bản, tham dự chương trình giao hữu Jenesys

Thúy Hằng
Thúy Hằng
16/03/2023 10:08 GMT+7

Chiều tối 15.3, sau gần một ngày di chuyển, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã có mặt tại đảo Okinawa, Nhật Bản. Thầy trò HLV Akira Ijiri đã sẵn sàng tham dự chương trình giao hữu Jenesys.


Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã tới Nhật Bản, tham dự chương trình giao hữu Jenesys - Ảnh 1.

Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam tại sân bay

VFF

Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam lên đường đi tập huấn Nhật Bản từ đêm 14.3. Để đến được đảo Okinawa, thầy trò HLV Akira Ijiri đã trải qua 2 chặng bay từ Hà Nội đến sân bay quốc tế Narita (Nhật Bản), sau đó di chuyển qua sân bay Haneda bằng xe buýt để bay tiếp ra đảo Okinawa.

Tại đảo Okinawa, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam được ban tổ chức sắp xếp ở tại khách sạn Moon Beach cùng các đội khách mời khác.

Sau hành trình di chuyển dài của đội, các nhân viên khách sạn đã hỗ trợ toàn đội nhanh chóng nhận phòng, ăn tối và nghỉ ngơi sớm lấy lại sức.

Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã tới Nhật Bản, tham dự chương trình giao hữu Jenesys - Ảnh 2.

Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã tới Nhật Bản, tham dự chương trình giao hữu Jenesys - Ảnh 3.

Đội U.17 nữ Việt Nam có buổi tập sáng sớm ngày 16.3 để làm quen múi giờ, sân tập


VFF

Sáng nay, 16.3, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên làm quen múi giờ (sớm hơn Việt Nam 2 tiếng), điều kiện khí hậu và sân tập. Tại đây khí hậu khá mát mẻ.

Buổi chiều cùng ngày, ban huấn luyện sẽ cho các cầu thủ được nghỉ và đại diện lãnh đội cùng HLV trưởng Akira Ijiri sẽ tham dự họp kỹ thuật do ban tổ chức sắp xếp.

Chương trình giao lưu Jenesys diễn ra từ ngày 17.3 đến 21.3 với 12 đội tham dự. 10 đội khách mời gồm U.17 nữ Việt Nam, U.17 nữ Malaysia, U.17 nữ Indonesia, U.17 nữ Campuchia, U.17 nữ Lào, U.17 nữ Thái Lan, U.17 nữ Singapore, U.17 nữ Myanmar, U.17 nữ Philippines và U.17 nữ Timor Leste cùng với chủ nhà U.17 nữ Nhật Bản và đội bóng nữ địa phương có tên Okinawa.

Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã tới Nhật Bản, tham dự chương trình giao hữu Jenesys - Ảnh 4.

Sáng nay, 16.3, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên

Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã tới Nhật Bản, tham dự chương trình giao hữu Jenesys - Ảnh 5.

Thời tiết tại Okinawa khá mát mẻ

Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam được xếp vào nhóm 1 (trong 4 nhóm), thi đấu với U.17 nữ Malaysia và đội bóng Okinawa và lần lượt gặp hai đối thủ này trong hai ngày 17.3 và 18.3.

Các đội sẽ thi đấu 70 phút/trận, nghỉ giữa hiệp 10 phút, và có thể thay tối đa 6 người/3 lần trong trận đấu.

Vòng chung kết sẽ diễn ra trong hai ngày 20.3 và 21.3. Kết thúc chương trình giao lưu Jenesys, toàn đội sẽ di chuyển lên Tokyo ngày 22.3 tiếp tục chuỗi chương trình và đáp chuyến bay về Hà Nội vào ngày 25.3 tới.

Quay trở về Việt Nam, thầy trò HLV Akira Ijiri sẽ tiếp tục cùng với số cầu thủ ở nhà tập luyện, chuẩn bị cho đến ngày tham dự vòng loại giải bóng đá Vô địch U.17 nữ châu Á 2024 (bảng C), diễn ra từ 22.4 đến 26.4 tới tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.