Tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam xem đàn chị Huỳnh Như là hình mẫu

15/03/2023 18:32 GMT+7

Tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Tuyết Ngân khẳng định Huỳnh Như là hình mẫu để học hỏi và phấn đấu ở đội tuyển nữ Việt Nam.

“Chị Huỳnh Như là hình mẫu để tôi học hỏi theo. Khi chị Huỳnh Như thi đấu ở nước ngoài, chúng tôi sẽ có cơ hội thể hiện. Có hay không có chị Huỳnh Như, chúng tôi cũng vẫn tập luyện, cố gắng cùng nhau như vậy”, tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Tuyết Ngân chia sẻ ở buổi tập chiều 15.3 của đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang tập luyện để chuẩn bị cho vòng sơ loại Olympic Tokyo 2024. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang tập luyện ở Quảng Ninh để rèn thể lực, trước khi tập chiến thuật để chuẩn bị cho 2 cuộc so tài với đội tuyển nữ Nepal.

Tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam xem Huỳnh Như là hình mẫu - Ảnh 1.

Tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân

HỒNG NAM

Ở vòng sơ loại, các cầu thủ trẻ nhiều khả năng được HLV Mai Đức Chung tạo điều kiện thể hiện, qua đó hướng tới SEA Games 32. Tuyết Ngân là một trong những cái tên cần chứng tỏ khả năng.

“Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi góp mặt ở đợt tập trung này. Hiện tại, tôi đã hồi phục tốt chấn thương. Từ trước đến giờ, vị trí tiền đạo có nhiều cầu thủ có tố chất tốt. Sự cạnh tranh ở đội tuyển rất khắc nghiệt, nên tôi sẽ cố hết sức mình. Sau khi trở lại từ chấn thương, tôi được đồng đội hỗ trợ nhiều, nên có thể hòa nhập tốt”, Tuyết Ngân chia sẻ.

Tiền đạo trẻ Vũ Thị Hoa cũng khát khao chứng tỏ bản thân. Cầu thủ của đội Hà Nội đã ghi 9 bàn ở giải vô địch quốc gia nữ 2022 và được bình chọn là cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất năm của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022.

Tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam xem Huỳnh Như là hình mẫu - Ảnh 2.

Tiền đạo Vũ Thị Hoa

HỒNG NAM

“Tôi thấy rất vui khi có tên trong đợt tập trung này. Lần đầu lên đội tuyển, tôi thấy run, nhưng ban huấn luyện và các chị đã giúp tôi hòa nhập tốt. Tôi mới đáp ứng 90% yêu cầu ban huấn luyện đề ra.

HLV Mai Đức Chung muốn cầu thủ trẻ cứ thoải mái thể hiện, không phải sợ hãi điều gì. Tôi phải khắc phục tâm lý, vì ai lên tuyển lần đầu cũng vướng rào cản này, nhưng dần dần tôi sẽ hòa nhập được với toàn đội”, Vũ Thị Hoa đánh giá.

“Tập ở đội tuyển Việt Nam với các chị, sự cạnh tranh khắc nghiệt hơn ở CLB và lứa trẻ. Các đàn chị luôn động viên chúng tôi thoải mái tinh thần và tự tin thể hiện, không phải sợ hãi điều gì. Khi vào sân, tôi chỉ quan tâm đến việc thi đấu hết mình. Mục tiêu của tôi là cố gắng có tên trong danh sách đội tuyển nữ Việt Nam dự vòng loại Olympic Paris 2024”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.