Đội tuyển Việt Nam - AFF Cup 2022: Thắng phải đường hoàng

Huỳnh Sang
Huỳnh Sang
29/12/2022 08:34 GMT+7

Trong một cuộc trò chuyện bên bàn cà phê của một nhóm người yêu bóng đá , có câu hỏi được đặt ra là: bóng đá Việt Nam muốn phát triển phải đi đường nào? Và đáp án được đưa ra “hãy đi một cách đường hoàng!”.

Phải thừa nhận, đẳng cấp của "Những ngôi sao vàng" cao hơn Malaysia với thành phần còn khá trẻ của tân HLV Kim Pan-gon. Thế nhưng chiến thắng mới đây của các học trò ông Park Hang-seo ít nhiều “có sạn” khi Văn Toàn bị hai thẻ vàng phải rời sân từ sớm còn Văn Hậu với 2 pha thúc cùi chỏ đã may mắn thoát thẻ đỏ từ trọng tài người Nhật Bản Sato Ryuji.

Một pha Văn Toàn bị cầu thủ Malaysia phạm lỗi

độc lập

Về năng lực chơi bóng, chúng ta vượt trội Malaysia bằng kỹ năng, kinh nghiệm trận mạc của cầu thủ và sự lão luyện của thuyền trưởng Park Hang-seo. Nhưng những hành vi, tình huống nói trên thì không nên để tái diễn ở hành trình sắp tới.

Chúng ta đã từng lên án Theerathon Bunmathan (Thái Lan) có những pha vào bóng ác ý, dùng chỏ thúc vào đối phương (như Quang Hải từng là nạn nhân trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020) thì không có lý gì lại ủng hộ hành vi tương tự. Nên nhớ, ở V-League, Văn Hậu từng "vung tay trúng má" nhiều đồng nghiệp! Lẽ ra, các trọng tài Việt Nam phải nghiêm khắc với những hành động chơi bóng nặng tính “võ thuật”. Tiếc là chúng ta đã dung dưỡng, phớt lờ để rồi lại tái diễn điều đó trên sân cỏ quốc tế!

Văn Hậu cần phải điều tiết lại tính cách chơi bóng

độc lập

Văn Hậu từng đi "tu nghiệp” ở giải vô địch Eredivisie (Hà Lan). Trở về từ châu Âu, anh gặt hái được nhiều bài học chuyên môn, từ đó kỹ năng, tư duy chơi bóng ngày càng già dặn hơn. Bóng đá Việt rất cần những chuyển biến về chất kiểu như vậy để giúp chúng ta mạnh lên từng ngày. Chúng ta không “chơi đẹp” một cách ngây ngô nhưng cũng không nên dựa vào những pha xử lý “ngoài luật”. Đó mới gọi là bản lĩnh chơi bóng!

Bên cạnh những góp ý chính đáng của người hâm mộ, rất buồn là vẫn có nhiều ý kiến cổ súy cho cái gọi là “phạm lỗi chiến thuật” hay “tiểu xảo cần có”. Nhưng thử hỏi, xưa nay có đội bóng nào trên thế giới mạnh lên nhờ cách chơi tiểu xảo và bạo lực?

Bóng đá là môn chơi đối kháng, tất yếu phải có va chạm. Nhưng cầu thủ không nên lạm dụng để gieo rắc nỗi ám ảnh cho đồng nghiệp. Chúng ta còn thiếu nhiều yếu tố để nâng cấp trình độ đội tuyển, nhằm hướng đến mục tiêu top 10 châu lục hay ước mơ có mặt ở World Cup. Vì vậy, cầu thủ cần loại bỏ lối đá thô bạo mà tập trung nâng chất, hoàn thiện kỹ năng chơi bóng của chính mình trên sân cỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.