Tuyển Myanmar xông đất bóng đá Việt Nam, trọng tài Hàn Quốc điều hành tại Mỹ Đình

28/12/2022 13:10 GMT+7

Tuyển Myanmar sẽ là đội xông đất bóng đá Việt Nam khi đến Hà Nội vào ngày 1.1.2023 và đối thủ đầu tiên trong năm mới của các chàng trai áo đỏ.

Tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Myanmar trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng AFF Cup 2022 vào 19 giờ 30 ngày 3.1.2023. Để chuẩn bị cho trận đấu này, tuyển Myanmar gồm 36 thành viên sẽ di chuyển đến Việt Nam và dự kiến có mặt tại Hà Nội vào chiều ngày 1.1.2023.

Có thể nói, tuyển Myanmar là đội xông đất cho bóng đá Việt Nam khi đặt chân đến vào đúng ngày đầu tiên của năm 2023. Họ cũng chính là đối thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam trong năm mới.

Sau khi ổn định chỗ ở tại Hà Nội, tuyển Myanmar sẽ có 2 buổi tập trước khi bước vào trận đấu với tuyển Việt Nam. Dự kiến, Myanmar sẽ tập trên sân phụ Mỹ Đình vào ngày 1.1 trước khi tập làm quen sân Mỹ Đình vào ngày 2.1.

Tuyển Myanmar là đối thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam trong năm 2023

LĐBĐ MYANMAR

Tại AFF Cup 2022, tuyển Myanmar đã trải qua 2 trận thua lần lượt trước Malaysia (0-1) và Singapore (2-3). Đội bóng của HLV Antoine Hey có điểm mạnh về thể lực, tuy nhiên lối chơi vẫn chưa thực sự sắc nét nên gặp bế tắc trong khâu triển khai tấn công. Nếu chơi đúng sức, 3 điểm trọn vẹn trước Myanmar sẽ khó tuột khỏi tay của tuyển Việt Nam.

Về thành tích đối đầu, trong 5 trận đấu gần nhất 2 đội gặp nhau, tuyển Việt Nam chưa từng thua Myanmar khi có 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Dưới thời HLV Park Hang-seo, "Đoàn quân sao vàng" mới chỉ chạm trán Myanmar 1 lần ở AFF Cup 2018 và hòa 0-0.

Điều hành trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar vào ngày 3.1.2023 sẽ là tổ trọng tài người Hàn Quốc. Trọng tài Kim Hee-gon sẽ bắt chính với sự hỗ trợ của 2 trọng tài biên là Park Sang-jun và Jang Jong-pil.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.