Thầy trò HLV Park Hang-seo thiệt thòi ở cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu 2022

28/12/2022 11:17 GMT+7

Ngày mai (29.12) diễn ra cuộc bầu chọn vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tiêu biểu toàn quốc năm 2022 với đôi chút thiệt thòi cho tuyển bóng đá nam Việt Nam.

Năm nay, Ban tổ chức áp dụng 2 phương thức bầu chọn là trực tiếp tại Hà Nội và bầu chọn qua email. Đối tượng được bầu chọn là các VĐV, HLV có thành tích nổi bật trong năm 2022. Tuy nhiên với việc AFF Cup 2022 vắt sang năm 2023, hành trình của tuyển Việt Nam chưa đi hết vòng đấu bảng nên đó là thiệt thòi cho thầy trò HLV Park Hang-seo nếu họ lên ngôi vô địch AFF Cup. Vì thế có đề xuất nên lùi thời gian bầu chọn danh hiệu VĐV, HLV tiêu biểu 2022 đến sau chung kết AFF Cup 2022 (tháng 1.2023) như Ban tổ chức danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam nhằm giúp tuyển bóng đá nam không bị thiệt thòi.

Đỗ Hùng Dũng vào đề cử VĐV tiêu biểu 2022

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bóng đá nam Việt Nam có 3 gương mặt được đề cử hạng mục VĐV tiêu biểu là Đỗ Hùng Dũng (HCV SEA Games 31 cùng tuyển Việt Nam, vô địch quốc gia và Cúp quốc gia cùng CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Quyết (vô địch quốc gia và Cúp quốc gia), Nguyễn Hoàng Đức (vô địch SEA Games 31) và HLV Park Hang-seo được đề cử hạng mục HLV tiêu biểu. Các phóng viên/nhà báo chuyên trách mảng thể thao trên toàn quốc có thể gửi thêm đề cử VĐV, HLV tiêu biểu mà mình thấy xứng đáng.

HLV Park Hang-seo vào đề cử HLV tiêu biểu 2022

ĐỘC LẬP

Với việc đoạt HCV SEA Games 31, đặc biệt đoạt vé tham dự World Cup bóng đá nữ 2023, tuyển bóng đá nữ Việt Nam có 3 gương mặt được đề cử hạng mục VĐV tiêu biểu là Huỳnh Như, Trần Thị Thùy Trang và Phạm Hải Yến. HLV “lão làng” Mai Đức Chung được đề cử hạng mục HLV tiêu biểu. Đây là những gương mặt được dự báo ứng viên nặng ký trong tốp 10 tiêu biểu năm 2022.

Huỳnh Như nhiều khả năng vào tốp 5 VĐV tiêu biểu 2022

MINH HOÀNG

Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2022 không thể thiếu vắng những gương mặt làm rạng danh thể thao Việt Nam ở đấu trường quốc tế trong năm qua, đặc biệt ở những môn Olympic. Đó là Nguyễn Thị Oanh (3 HCV SEA Games 31) ở môn điền kinh, Nguyễn Huy Hoàng (5 HCV SEA Games 31) môn bơi, Lại Giang Thành (1 HCV thế giới, 2 HCV châu Á, 1 HCV SEA Games 31) môn cử tạ, Nguyễn Thị Thật (HCV châu Á, 2 HCV SEA Games 31) môn xe đạp, Nguyễn Thị Tâm (HCV châu Á, HCV SEA Games 31) môn boxing, Lý Hoàng Nam (1 HCV SEA Games 31, tay vợt Việt Nam đầu tiên vào tốp 250 thế giới) môn quần vợt, Nguyễn Trần Duy Nhất (HCV World Games, HCV SEA Games) môn muay, Trần Ngọc Thúy Vi (1 HCV thế giới, 2 HCV châu Á, 3 HCV SEA Games 31) môn aerobic,…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.