Sân Mỹ Đình được chăm sóc thế nào sau trận tuyển Việt Nam thắng Malaysia?

28/12/2022 10:01 GMT+7

Không cầu thủ nào bị đau hay chấn thương do ảnh hưởng của mặt sân Mỹ Đình là một trong những điều khiến ông Park hài lòng sau trận thắng vất vả của tuyển Việt Nam trước Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2022 vào tối 27.12.

Đội tuyển Việt Nam còn 1 trận đấu nữa trên sân nhà tại vòng bảng AFF Cup 2022 gặp Myanmar ngày 3.1.2023. Nếu vào được bán kết và chung kết, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ được thi đấu lượt đi (hoặc lượt về) tại sân Mỹ Đình. Vì thế, vấn đề sân bãi được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các thành viên đội tuyển đặc biệt quan tâm.

Mặt sân Mỹ Đình ở trận Việt Nam gặp Malaysia tối ngày 27.12

khả hòa

Là người rất kỹ tính, trong những buổi tập của tuyển tại sân Mỹ Đình hay bất kỳ sân cỏ nào ở Việt Nam hoặc nước ngoài, ông Park “soi” rất kỹ mặt cỏ. Ông đi một vòng quanh sân, khẽ ấn mũi giầy xuống một số khu vực trên sân để tự thẩm định chất lượng cỏ và nền đất. Trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Lào trên sân khách cách đây chưa lâu, khi các học trò chuẩn bị tập chiến thuật, phát hiện sân phụ của Khu liên hợp thể thao quốc gia Lào có nhiều vũng nước “trâu đầm”, ông hối hả giục các trợ lý phải xử lý ngay lập tức. Đích thân ông cầm xẻng để tát nước còn các cộng sự thì dùng các dụng cụ khác cùng tát nước.

Sân khá phẳng phiu

ĐỘC LẬP

Khi tuyển Việt Nam tập trên sân Mỹ Đình, lo ngại mặt sân có thể gây ra chấn thương, ông Park yêu cầu học trò phải đi giày đinh sắt. Trận đấu tối 27.12, mặt sân tuy không được xanh nhưng không có hiện tượng nền đất bị gồ ghề hay lồi lõm làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng chuyên môn. Một cầu thủ chia sẻ: “Chúng tôi không thấy có mô đất, cũng không bị vấp cỏ. Hy vọng, sân sẽ tiếp tục được chăm sóc tốt vì tuyển Việt Nam còn nhiều trận đấu tại AFF Cup 2022”.

Vì sao Việt Nam được hưởng phạt đền và cầu thủ Malaysia phải nhận thẻ đỏ?

Sáng 28.12, các công nhân của Khu liên hợp thể thao quốc gia đã bón phân, tưới nước đẫm cho cỏ. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, do các trận cách xa nhau nên khi tuyển Việt Nam đấu xong tại sân Mỹ Đình, khu liên hợp thường cho nhổ hết cỏ, cắt rễ già. Còn lần này chỉ ít ngày nữa, tuyển Việt Nam sẽ đấu đội Myanmar nên mặt sân sẽ được lu, bổ sung cát để mặt sân Mỹ Đình đảm bảo độ phẳng phiu.

Một quan chức khu liên hợp cho biết: "Chúng tôi sẽ nỗ lực cao nhất để đảm bảo mặt sân Mỹ Đình đạt chất lượng đúng yêu cầu và đội tuyển Việt Nam hay đội nào đến đây thi đấu cũng thấy an tâm, hài lòng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.