Đội tuyển Việt Nam: Cẩn thận kẻo 'có mới nới cũ'

05/10/2023 14:21 GMT+7

Đảm bảo hài hòa về mặt thử nghiệm cầu thủ trẻ lẫn củng cố bộ khung cho đội tuyển, đó là bài toán khó giải với HLV Troussier ở đội tuyển Việt Nam trong 3 trận giao hữu tới.

Sao trẻ chưa khẳng định mình

Mạnh dạn thử nghiệm và mở lòng với cầu thủ trẻ, đội tuyển Việt Nam của HLV Philippe Troussier đang chuyển mình theo hướng tích cực trong 6 tháng qua.

Bên cạnh 3 trận giao hữu toàn thắng trước các đội Hồng Kông, Syria và Palestine nhờ lối chơi kiểm soát bóng, ban bật với định hướng rõ ràng, ông Troussier còn thử nghiệm nhiều nhân tố trẻ.

Lần lượt Văn Tùng, Văn Khang, Thái Sơn, Tuấn Tài, Văn Luân, Văn Toản, Tuấn Dương,... đã được HLV Troussier trao suất đá chính. Thậm chí, thời lượng góp mặt của Văn Tùng hay Thái Sơn không thua kém nhiều đàn anh ở đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam: HLV Troussier cẩn thận kẻo 'có mới nới cũ' - Ảnh 1.

Văn Tùng góp mặt trong cả hai trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội Hồng Kông và Syria

MINH TÚ

Khi các cầu thủ trẻ liên tục có tên trong danh sách triệu tập hay thi đấu, một số cựu binh không còn góp mặt, có thể kể tới Tiến Dũng, Thành Chung, Đức Chinh, Nguyên Mạnh, hay mới đây là Công Phượng, Văn Quyết. Ở đợt triệu tập này, ông Troussier dành 14 trong số 33 suất lên tuyển cho dàn sao trẻ U.23.

Số lượng trụ cột thời HLV Park Hang-seo vơi dần sau từng đợt tập trung. Những cầu thủ sáng cửa cạnh tranh dưới thời ông Troussier chỉ còn một số cái tên như Văn Lâm, Văn Hậu, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Thanh Bình, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Hải,...

Đây vẫn là nhóm cầu thủ ưu tú nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Khó đòi hỏi lứa trẻ vốn non kinh nghiệm lập tức chen chân vào một tập thể vốn đã thi đấu ăn ý cùng nhau lâu năm. Xét về trình độ lẫn thâm niên, dàn cầu thủ U.23 càng chưa có gì nổi bật, cả về thành tích đội trẻ lẫn CLB.

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong tháng 10.2023: Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc

Trong nhóm cầu thủ trẻ lên tuyển đợt này, số người được đá chính ở V-League chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó nổi bật có hậu vệ Văn Cường hay trung vệ Duy Cương. Số còn lại hoặc chơi ở hạng nhất, hoặc ngồi dự bị tại các đội lớn như Hà Nội, Viettel, Công an Hà Nội, cơ hội cạnh tranh rất ít.

Đội tuyển Việt Nam: HLV Troussier cẩn thận kẻo 'có mới nới cũ' - Ảnh 2.

Các cầu thủ trẻ cần khẳng định mình rõ nét hơn

KHẢ HÒA

HLV Troussier cần dung hòa

Dù ưu thế của dàn cầu thủ trẻ là hiểu triết lý ông Troussier, song bước ra sân chơi quốc tế, vốn đòi hỏi bản lĩnh dạn dày, tâm lý ổn định cùng kỹ chiến thuật toàn diện, Minh Trọng, Thanh Nhàn,... cần thể hiện nhiều hơn để bắt kịp tiêu chuẩn thi đấu, dù chỉ là vòng loại thứ hai World Cup.

Đó cũng nên là đích ngắm phù hợp, tạo động lực cho cầu thủ trẻ. Đội tuyển Việt Nam đang trẻ hóa, nhưng cần nhấn mạnh rằng, những trụ cột như Quang Hải, Tiến Linh (26 tuổi), Hoàng Đức, Tuấn Hải (25 tuổi), Duy Mạnh (27 tuổi), Tuấn Anh (28 tuổi) vẫn đang ở độ tuổi đỉnh cao. Văn Hậu, Việt Anh, Thanh Bình (23-24 tuổi) mới bước qua ngưỡng trẻ đôi chút, còn Hùng Dũng, Ngọc Hải, Văn Lâm (30 tuổi) vẫn đủ sức chơi tốt trong ít nhất 2 đến 3 năm tới.

Đáng nói hơn, các trụ cột đội tuyển vẫn chiếm vai trò quan trọng ở CLB, ra sân đều đặn và vẫn làm dày kinh nghiệm thi đấu (như Hùng Dũng, Duy Mạnh, Tuấn Hải đang được mài giũa ở AFC Champions League).

Đội tuyển Việt Nam: HLV Troussier cẩn thận kẻo 'có mới nới cũ' - Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam: HLV Troussier cẩn thận kẻo 'có mới nới cũ' - Ảnh 4.

Quang Hải vẫn bản lĩnh và kinh nghiệm khi đặt cạnh lứa đàn em

MINH TÚ

Điều này khiến khoảng cách giữa lứa đàn anh và lớp trẻ chưa thể vùi lấp chỉ sau vài trận giao hữu. Đơn cử, Văn Tùng, Văn Luân, Văn Toản đã lạc lõng, Thái Sơn, Tuấn Tài chỉ ở mức tròn vai ở một số trận ra sân. Việc trẻ hóa đội hình ít nhiều tạo ra độ lệch trong vận hành lối chơi, nhưng đây không phải giai đoạn lắp ghép nữa, mà HLV Troussier cần sớm ổn định đội ngũ khi vòng loại World Cup 2026 đã đến rất gần.

Lịch thi đấu liên tục ở vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2023 (ít nhất 9 trận trong 7 tháng) đặt ra áp lực đội tuyển Việt Nam phải lập tức đi vào đường ray ổn định của đội tuyển Việt Nam. Gặp đối thủ mạnh, mật độ chơi dồn dập, thời gian tập luyện ít ỏi,... nên ngay từ lúc này, ban huấn luyện có lẽ đã định hình xong bộ khung về con người và lối chơi.

Có lẽ, bộ khung ấy vẫn sẽ gồm những cầu thủ đẳng cấp và kinh nghiệm nhất, còn lứa trẻ nếu được sử dụng sẽ theo công thức "cài răng lược", như những dòng nước len lỏi vào khe đá, tức là dùng với tần suất vừa đủ phù hợp, không phá vỡ bộ khung cũ, nhưng vẫn đủ nhiều để tạo được dấu ấn.

Còn việc trẻ hóa ồ ạt, thiếu kiểm soát khi vội vã trao suất đá chính cho những cầu thủ chưa đủ chín, đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với rủi ro thành tích. "Tống cựu nghênh tân" là viễn cảnh sớm muộn phải đến với đội bóng của HLV Troussier, nhưng chưa phải là lúc này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.