Đội tuyển Việt Nam 'chơi lớn', quyết tranh ngôi đầu bảng châu Á với chủ nhà Thái Lan

14/12/2023 16:40 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng để chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2023 (diễn ra ở Thái Lan, từ ngày 17 - 28.4.2024), với mục tiêu giành vé dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng A với chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc. Nhằm giúp đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho sân chơi futsal lớn nhất châu Á này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã xây dựng kỹ lưỡng kế hoạch tập trung, tập huấn và thi đấu giao hữu cho thầy trò HLV Diego Giustozzi Diego.

Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại TP.HCM vào trung tuần tháng 3.2024. Đội sẽ được "thử lửa" tại giải futsal quốc tế, dự kiến diễn ra từ 28.3 đến 31.3 với sự tham dự của 3 đội tuyển khách mời chất lượng. Căn cứ đề xuất của HLV trưởng Diego Giustozzi và từ những tính toán về chuyên môn, VFF đã gửi thư mời đội tuyển futsal New Zealand (hạng 49 thế giới) và Ma Rốc (hạng 8 thế giới) tham dự giải quốc tế nói trên. Bên cạnh đó, VFF sẽ tiến hành mời thêm một đội tuyển futsal thuộc châu Á để phục vụ đội tuyển thi đấu cọ xát trước khi sang Thái Lan tập huấn, hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho VCK fusal châu Á 2024.

Đội tuyển Việt Nam 'chơi lớn', quyết tranh ngôi đầu với chủ nhà Thái Lan - Ảnh 1.

Đội tuyển futsal Việt Nam (áo đỏ) sẽ tập trung trở lại vào trung tuần tháng 3.2024

ĐỘC LẬP

Theo Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú, trong quá trình tập huấn tại Thái Lan, dự kiến đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có thêm một trận giao hữu nữa mang tính "tổng duyệt" trước khi bước vào cuộc đua tại bảng A. "VFF tin tưởng, với sự chủ động như vậy trong công tác chuẩn bị, đội tuyển Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra, đó là phấn đấu cạnh tranh vé dự World Cup futsal lần thứ 3 trong lịch sử", ông Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Tại bảng A, chỉ có đội tuyển futsal Thái Lan (hạng 4 châu Á, 26 thế giới) là được đánh giá cao hơn Việt Nam (hạng 38 thế giới). Trên lý thuyết, đội bóng của HLV Giustozzi sáng cửa để vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, với động thái "chơi lớn" trước giải như giao hữu với đội rất mạnh Ma Rốc và tập huấn kỹ lưỡng, đội tuyển Việt Nam sẽ hy vọng vào việc tranh chấp vị trí nhất bảng với chủ nhà Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.