Đội tuyển Việt Nam: Cơ hội cho người mới

15/03/2022 08:54 GMT+7

Thầy Park đã thể hiện rõ sự quyết tâm là t uyển Việt Nam cố gắng thắng Oman vào ngày 24.3 nhưng ý chí này có thể bị ảnh hưởng khi đội đang đối mặt với nhiều trắc trở, đòi hỏi ban huấn luyện phải có phương án dự phòng.

Tuyển Việt Nam đang không hoàn hảo

Ngay trước ngày tập trung đội tuyển vào tối qua, HLV Park Hang-seo đã phải họp khẩn với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các cộng sự bởi liên tục nhận tin không vui từ các học trò. Bùi Tấn Trường, Trần Đình Trọng, Tô Văn Vũ, Nguyễn Văn Vĩ phải chia tay tuyển Việt Nam vì lý do sức khỏe. Trung vệ Bùi Tiến Dũng không đá ở vòng 4 V-League 2022 vì chấn thương, ông Park lại càng thêm sốt ruột khi Phan Văn Đức chỉ đá 20 phút rồi xin thay ra khi SLNA hòa CLB Sài Gòn 1-1 tối 13.3. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh nhận vài cú giẫm gầm giày trong trận gặp CLB Hải Phòng khiến chân anh bị sưng vù và dự kiến phải nghỉ tập nặng vài ngày. Đó là chưa kể Quang Hải bị đau lưng chưa biết khi nào trở lại.

Tuấn Hải (phải) chơi tốt tại V-League rất cần trở thành vai chính của tuyển VN

Minh Tú

Ông Park còn phải đứng trước 1 bài toán khó khác là nhiều nhân tố tuy không có vấn đề về sức khỏe nhưng đang mất phong độ như nhóm cầu thủ HAGL gồm Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh... Phải xử trí thế nào trong bối cảnh nhân sự không hoàn hảo về nhiều mặt, câu hỏi hóc búa đặt ra cho thầy Park khi thời gian chuẩn bị cho trận gặp Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là không dài.

Cận ngày tuyển Việt Nam tập trung, HLV Park nhận tin không vui từ 'trò cưng'

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: “Chúng ta phải chấp nhận sự thật là bóng đá đã không còn như ngày xưa nữa, khi mọi kế hoạch chuẩn bị dù kỹ đến mấy cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Dịch bệnh khiến V-League bị gián đoạn quá dài đang khiến tất cả các đội bóng khởi đầu vẫn còn nặng nề vì cầu thủ nghỉ lâu quá. Khi tập trung đá lại với cường độ cao, đã xuất hiện những trường hợp chấn thương hoặc các đôi chân chưa thực sự thanh thoát. Dấu hiệu quá tải là điều chúng ta có thể nhìn thấy ở những cầu thủ HAGL và Hà Nội. Thời gian 1 tuần tập trung rất khó để HLV Park Hang-seo thay đổi hoàn toàn những sự thật đáng lo đó. Tuy nhiên, chúng ta có thể hy vọng bản lĩnh của chuyên gia làm tâm lý như ông Park sẽ giúp các cầu thủ sớm lấy lại tinh thần”.

Vai phụ thành kép chính

Các trận đấu tại V-League 2022 là cơ sở để ông Park gọi người vào đội tuyển. Ở trận gặp đội TP.HCM ở sân Hàng Đẫy, một trong số ít cầu thủ Hà Nội FC chơi rất nổi bật là tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Anh thi đấu xông xáo, di chuyển rộng khắp và suýt ghi bàn. Còn ở những trận đấu của đội Hải Phòng, tiền vệ Châu Ngọc Quang tuy chưa ghi bàn nào nhưng có tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi ban bật ngắn mà HLV Chu Đình Nghiêm đang xây dựng. Quang không phải là cầu thủ được thầy Park gọi lên tuyển ngay từ đầu nhưng cơ hội đã đến với người cũ của HAGL khi Văn Vũ không may dính Covid-19. Trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt đã chơi tốt, góp sức không nhỏ giúp Bình Định FC tạo được hệ thống phòng ngự vững vàng. Có lẽ ông Park cũng cảm thấy yên lòng phần nào với sự lựa chọn đầy bất ngờ của mình khi ghi tên cầu thủ mang 2 dòng máu Việt Nam - Đức vào danh sách đội tuyển.

Tân tuyển thủ Việt Nam Adriano Schmidt đẹp trai và tài năng thế nào

HLV Đoàn Minh Xương chia sẻ: “Đội tuyển có 28 nhân tố và có lẽ, ông Park từ lúc này cần chuẩn bị kịch bản phải có những phương án B, đặc biệt là hàng công nơi Tiến Linh, Quang Hải, Văn Đức không chắc đạt thể trạng tốt nhất cho trận gặp Oman. Các CLB V-League đã và đang thích ứng với tình hình mới của dịch Covid-19 và tuyển Việt Nam cũng phải luôn sẵn sàng tâm lý ứng phó tích cực với những phát sinh. Không còn cơ hội đi tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển hoàn toàn có thể tính đến việc đôn những kép phụ lên đóng vai chính. Những nhân tố mới đang rất khát khao thể hiện như Tuấn Hải, Ngọc Quang... Ngoài ra, Adriano Schmidt cũng có thể được ông Park lắp ghép với Ngọc Hải, Thành Chung để giúp trung vệ này hòa nhập tốt ở môi trường đội tuyển, nơi anh chưa từng va đập”.

Ông Xương nói tiếp: “Tuyển Oman cũng không còn cơ hội nào tại vòng loại thứ 3 World Cup nên họ sẽ lấy những trận đấu cuối cùng của vòng loại làm sân chơi, rèn giũa kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Oman nhiều khả năng sẽ tung ra sân đội hình là sự kết hợp của 2 thế hệ. Còn chúng ta thì sao? Dù sao, tuyển Việt Nam vẫn đang có bộ khung nền rất tốt là dàn cầu thủ gắn bó với nhau nhiều năm và hiểu rõ triết lý của ông thầy người Hàn Quốc. Nếu chúng ta biết cách đan xen vào những cầu thủ mà đội Oman chưa kịp tìm hiểu, biết đâu, chúng ta sẽ tạo ra được hiệu ứng tích cực. Tôi cho rằng, ông Park nên trao cơ hội cho những nhân tố có chất lượng chuyên môn tốt và vẫn chưa bị các đối thủ bắt bài”.

HLV Park Hang-seo có bối rối với dàn sao HAGL ở tuyển Việt Nam?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.