Đội tuyển Việt Nam đá ở sân Lạch Tray, Thiên Trường: Muộn nhưng cần nhân rộng!

30/05/2023 14:55 GMT+7

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam đá 2 trận giao hữu quốc tế liên tiếp trong kỳ FIFA Days ở những địa phương khác Hà Nội và TP.HCM.

Khán đài lạnh giá của sân Hàng Đẫy trận đội tuyển Việt Nam - Philippines ngày 14.12.2022

Khán đài lạnh giá của sân Hàng Đẫy trận đội tuyển Việt Nam - Philippines ngày 14.12.2022

Minh Tú

Suốt một thời gian rất dài, đội tuyển Việt Nam đá các trận giao hữu quốc tế chủ yếu quanh quẩn tại thủ đô Hà Nội (phần lớn là sân Mỹ Đình), thi thoảng thi đấu tại sân Thống Nhất (TP.HCM).

Với lý do bán vé, thói quen này cứ lặp đi lặp lại bất chấp rất đông địa phương có sân bóng đạt chuẩn, sở hữu đông đảo lượng fan máu lửa thiết tha gọi mời đội tuyển Việt Nam thi đấu nhằm thỏa mãn nhu cầu rất lớn của người dân.

Giao hữu FIFA Days tháng 6.2023: Chờ HLV Troussier ra mắt đội tuyển Việt Nam

UBND TP.Hải Phòng từng muốn sân Lạch Tray đăng cai 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, trong đó có trận gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần (2022), bên cạnh trận gặp Oman, nhưng không được giám sát châu Á đồng ý.

Sân Mỹ Đình thưa thớt trận đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với CHDCND Triều Tiên

Sân Mỹ Đình thưa thớt khi đội tuyển Việt Nam gặp CHDCND Triều Tiên tháng 12.2018

Minh Tú

Khoan hãy nói về tính khả thi từ sân bãi, khách sạn 5 sao… thì rõ ràng rất nhiều địa phương như Hải Phòng, Nam Định, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần Thơ… có lý do để phản ứng. Nhất là khi họ càng tự tin đề xuất mời đội tuyển quốc gia về thi đấu.

Nỗi niềm của các địa phương càng lên cao khi có những trận giao hữu quốc tế được kéo về Hàng Đẫy như gặp Philippines ngày 14.12, kết quả chỉ có lèo tèo hơn 1.000 CĐV ở khán đài A, bỏ mặc khán đài B, C, D trống hoác.

Nhưng nếu nhìn vào độ máu lửa bóng đá của những trung tâm có truyền thống như Hải Phòng, Nam Định, Đà Nẵng, Quy Nhơn hay Cần Thơ với 4 vạn chỗ ngồi suýt "vỡ sân" ở giải U.21 quốc tế thôi, tin rằng những khán đài có sức chứa từ 2-3 vạn chỗ ngồi sẽ chật kín!

Sân Thiên Trường chật cứng khán giả ở SEA Games 31 dù không có U.22 Việt Nam thi đấu

Sân Thiên Trường chật cứng khán giả ở SEA Games 31 dù không có U.22 Việt Nam thi đấu

Minh Tú

Gần đây VFF cũng có thí điểm cho những đội tuyển Việt Nam và các đội trẻ như U.22 Việt Nam đến thi đấu giao hữu ở những địa phương mới tham gia phát triển bóng đá như Phú Thọ. Nhưng như thế vẫn quá ít và mỏng so với nhu cầu chung.

Việc lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam có liền 2 trận giao hữu quốc tế liên tiếp trong FIFA Days không diễn ra ở ngoài địa phận thủ đô Hà Nội và TP.HCM có thể sẽ là cuộc cách mạng.

Trong cái rủi có cái may, việc chất lượng sân Mỹ Đình quá tệ đã mở ra cơ hội cho 2 "chảo lửa" Lạch Tray, Thiên Trường được hân hoan đón đội tuyển Việt Nam, cũng là dịp để VFF kiểm tra khả năng tổ chức và sinh lợi từ các trận giao hữu quốc tế ở các địa phương ngoài Hà Nội và TP.HCM.

Điều này đem đến kỳ vọng mở ra tiền lệ giúp thỏa mãn nhu cầu người hâm mộ các địa phương ủng hộ thầy trò HLV Philippe Troussier thi đấu, vì không phải ai cũng sẵn thời gian và tiền bạc để bay đến Hà Nội, vào sân Mỹ Đình ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.