Đội tuyển Việt Nam kết thúc đợt tập huấn ngắn nhất lịch sử

11/03/2023 15:06 GMT+7

Sáng 11.3, đội tuyển Việt Nam và U.23 đã tiếp tục có buổi tập trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Với đội tuyển Việt Nam thì đây là buổi tập cuối cùng trong đợt hội quân ngắn ngày để làm quen với ý tưởng chiến thuật của tân HLV trưởng Philippe Troussier. Đội vừa tập buổi đầu tiên vào ngày 8.3 và có tổng cộng 4 buổi tập cùng HLV Troussier.

Kết thúc buổi tập và dùng bữa ăn trưa cùng toàn đội, các cầu thủ đã trở về CLB để tiếp tục chuẩn bị cho các giải chuyên nghiệp quốc gia sẽ lăn bóng trở lại vào đầu tháng 4 tới. Dự kiến, đợt tập trung tiếp theo của đội tuyển Việt Nam sẽ rơi vào khung FIFA Days tháng 6.

Trong khi đó, đội U.23 quốc gia sẽ bước vào giai đoạn tập huấn thứ ba của tháng 3, chuẩn bị tham dự giải quốc tế U.23 Cup 2023, diễn ra tại Doha, Qatar từ 20 – 28.3. Giải đấu này có sự tham dự của 10 đội tuyển U.23 gồm: Việt Nam, Thái Lan, Iraq, UAE, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar. Theo lịch, đội U.23 Việt Nam sẽ gặp đội U.23 Iraq vào ngày 23.3 và gặp U.23 UAE vào ngày 26.3 (theo giờ Việt Nam) ở vòng bảng.

Chiều nay, vào lúc 15 giờ, HLV Philippe Troussier sẽ có buổi trả lời phỏng vấn nhanh với báo chí về giai đoạn tập huấn vừa qua của 2 đội tuyển.

Đội tuyển Việt Nam kết thúc đợt tập huấn ngắn nhất lịch sử - Ảnh 1.

Đội tuyển sẽ tái tập trung vào tháng 6

HOÀNG QUÂN

Đội tuyển Việt Nam kết thúc đợt tập huấn ngắn nhất lịch sử - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam ngày 11.3

HOÀNG QUÂN


Chia sẻ quan điểm bằng bài viết trên Báo Thanh Niên, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Đặng Phương Nam nhận định: "Rất khó để nói về triết lý của một vị HLV chỉ sau 1 tuần tập luyện, nhưng sau quãng thời gian ngắn ngủi đó, với cường độ làm việc rất cao của cả thầy và trò, cũng đã có thể nhận biết được những yếu tố ban đầu. Đó là đội tuyển Việt Nam sẽ hướng đến việc theo đuổi triết lý: kiểm soát bóng, thực hiện những đường chuyền - những tình huống nhận bóng, xử lý ít chạm, phối hợp với tốc độ cao, cự ly ngắn nhỏ. Các vị trí liên tục di chuyển để tạo ra những tam giác, tứ giác để hỗ trợ, giúp cho người chuyền có nhiều sự lựa chọn. Điều này giúp trái bóng được luân chuyển với tốc độ cao trên sân.

HLV Philippe "trộn lẫn" 2 đội và các anh lớn tập luyện xen kẽ cùng với các đàn em U.23 cũng là một phương pháp mới mẻ. Đó là những phương pháp truyền đạt kết hợp giữa lý thuyết, yêu cầu của BHL kết hợp với sự quan sát, yếu tố thực hành trên sân.

Thời thầy Park, các cầu thủ trẻ khi lên đội tuyển, được các anh kèm cặp, còn bây giờ, các cầu thủ trẻ đã được tập và làm quen trước sẽ là những người thị phạm để đàn anh học và làm theo. Trong kiểm soát bóng, chuyền - nhận  bóng di chuyển ở cường độ cao, đội U.23 đang làm tốt hơn các anh khá nhiều".

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.