Đội tuyển Việt Nam kết thúc năm trong tốp 100 thế giới

Giang Lao
Giang Lao
22/12/2022 16:50 GMT+7

Chiều 22.12, FIFA cập nhật bảng xếp hạng mới nhất sau World Cup 2022 và cũng là bảng xếp hạng các đội tuyển trong năm 2022, theo đó tuyển Việt Nam tiếp tục nằm trong tốp 100 thế giới năm thứ 4 liên tiếp.

bảng xếp hạng FIFA tháng 12.2022, vị trí của tuyển Việt Nam so với lần xếp hạng gần nhất (ngày 6.10) không thay đổi khi vẫn xếp hạng 96 thế giới, thứ 17 châu Á và tiếp tục đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam tiếp tục năm thứ 4 liên tiếp đứng trong tốp 100 thế giới

Ngọc Linh

Số điểm tích lũy của tuyển Việt Nam cũng chỉ được cộng thêm 1,98 điểm để hiện có 1.228,63 điểm do thời gian gần đây chỉ đấu 1 trận giao hữu thắng Philippines 1-0 và vừa thắng Lào tại 6-0 tại vòng bảng giải AFF Cup 2022 đều có thứ hạng thấp trên bảng xếp hạng FIFA. Ngoài ra, giải AFF Cup cũng có hệ số cộng điểm của FIFA thấp, nên điểm tích lũy nếu tuyển Việt Nam thắng các trận tới và đi đến trận chung kết cũng không cao.

Vì đối thủ gần nhất với tuyển Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á là tuyển Thái Lan vẫn xếp hạng 111 thế giới (thua đến 15 bậc), hay các đội cùng bảng B giải AFF Cup 2022 như tuyển Malaysia (đang xếp hạng 145), Singapore (160) và Myanmar (159). Đối thủ còn lại là Indonesia cũng xếp hạng 151 thế giới.

Tuy vậy, với việc tuyển Việt Nam vẫn duy trì vị trí thứ 96 và vẫn nằm trong tốp 100 thế giới đến nay đã hơn 4 năm là một thành công rất lớn nhờ những chiến tích thi đấu trong các năm qua. Dưới thời của HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam lần đầu trở lại tốp 100 thế giới vào tháng 11.2018, và duy trì vị trí trong tốp này cho đến nay.

Trong khi đó, ở các vị trí đầu trong tốp thế giới của bảng xếp hạng FIFA, tuyển Brazil dù bị loại ở tứ kết World Cup 2022 nhưng vẫn giữ vị trí số 1. Tuyển Argentina vô địch vươn lên vị trí thứ 2. Tuyển Pháp (á quân) xếp hạng 3 còn tuyển Bỉ (bị loại ở vòng bảng) rớt xuống hạng 4. Tuyển Ma Rốc gây bất ngờ (hạng 4) và vươn lên vị trí thứ 11 cũng là vị trí cao nhất của một đội tuyển ở khu vực châu Phi. Ở châu Á, tuyển Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc với thành tích vào vòng 16 đội cũng tăng bậc đáng kể lần lượt xếp ở vị trí 20 thế giới, 25 và 27.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.