Tuyển Việt Nam 6-0 Lào: Khởi đầu ấn tượng của thầy trò HLV Park Hang-seo

22/12/2022 08:02 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu AFF Cup 2022 một cách ấn tượng với chiến thắng như một ván tennis trước tuyển Lào.

Các cầu thủ lập công cho đội bóng “chiến binh sao vàng” là Tiến Linh, Hùng Dũng, Tấn Tài, Văn Hậu, Văn Toàn và Văn Thanh.

Hay cả công và thủ

Tuyển Việt Nam mở đầu chiến dịch chinh phục AFF Cup 2022 bằng một pha bóng bổng, khi đường tạt đẳng cấp của Văn Hậu đã được Tiến Linh thực hiện hoàn hảo. Pha bóng bật cao đè người đưa bóng vào góc xa thể hiện đẳng cấp của chân sút số 1 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Một bàn thắng xứng đáng, được HLV Park Hang-seo tập rất kỹ cho các học trò, với hàng loạt pha phối hợp trung lộ rồi mở bóng ra biên đã tạo được khoảng trống cần thiết.

Trong hiệp 1, có không dưới 4 lần tuyển Việt Nam triển khai được miếng đánh này, ngoài Văn Hậu luôn có Văn Đức và Hùng Dũng thường xuyên dâng cao tạo áp lực về quân số trong các đợt tấn công của tuyển Việt Nam. Đó là cách ông Park ứng phó với chiến thuật “đổ bê tông” và nỗ lực chơi đeo bám kỷ luật của tuyển Lào. Cũng phải nói thêm, mặt cỏ sân khá xấu ảnh hưởng không nhỏ đến những pha phối hợp bóng ngắn của tuyển Việt Nam. Nhưng điều đó không ngăn cản thế trận chủ động áp đảo của tuyển Việt Nam.

Tiến Linh (giữa) đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam

Ngọc Linh

Chơi dâng cao để pressing bóp nghẹt không gian chơi bóng của đội chủ nhà, tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi rất hay, chỉ để tạo ra một vài tình huống tuyển Lào thoát pressing phản công. Ở hàng phòng ngự, bộ 3 trung vệ Ngọc Hải - Thành Chung - Duy Mạnh chơi tỉnh táo và không mắc sai lầm nào. Thậm chí, Thành Chung còn để lại dấu ấn với pha dâng cao đánh đầu ngược để Tấn Tài ghi bàn thứ 3. Văn Hậu quá xuất sắc khi ngoài pha kiến tạo đầu tiên còn thể hiện kỹ năng dứt điểm bằng tình huống qua người vẩy má ngoài điệu nghệ nâng tỷ số lên 4-0.

Quang Hải và sự cầu toàn của ông Park

HLV Park Hang-seo đã tung ra đội hình xuất phát với một chút bất ngờ, khi Tuấn Hải được cất trên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho Văn Đức đá cặp với Tiến Linh. Quang Hải đá cặp cùng Hùng Dũng và Hoàng Đức ở giữa sân. Nếu như Hoàng Đức và Hùng Dũng chơi ổn định, thì Quang Hải để lại nỗi lo khi bất ngờ được HLV Park Hang-seo rút ra sớm ở phút 35. Hình ảnh Quang Hải chườm đá ở đùi lập tức lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên những nỗi lo về sức khỏe của tiền vệ tài hoa bậc nhất Việt Nam.

Quang Hải (trái) thi đấu được 35 phút của hiệp 1

ngọc linh

Tuy nhiên, đó có lẽ là phép tính an toàn của ông Park khi Quang Hải có dấu hiệu không ổn, trên mặt sân xấu. Thêm vào đó, Quang Hải cầu thủ của Pau FC mới về Việt Nam từ ngày 15.12, chỉ có vài ngày tập chung với đội, nên ông Park phải cẩn trọng rút Hải ra sớm. Hình ảnh Quang Hải không quá đau đớn có thể là tín hiệu để chúng ta kỳ vọng anh sớm trở lại.

Thầy Park chưa hài lòng tuyệt đối

Dù thắng đậm tuyển Lào 6-0, nhưng HLV Park Hang-seo chưa hài lòng tuyệt đối. Sau trận đấu vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam nói: “Đội Lào với nhân sự trẻ nên chơi khá linh hoạt và tích cực. Họ lựa chọn lối đá kiểm soát bóng nhưng vì kỹ năng chưa tốt và thể lực chưa đủ nên thực hiện không thành công. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá cao ý tưởng chơi bóng của họ. Tâm sự một cách thật lòng thì trước mỗi trận đấu, bao gồm cả trận mở màn AFF Cup 2022, tôi luôn căng thẳng và rất hồi hộp.

HLV Park Hang-seo

ngọc linh

Trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn và ẩn chứa nhiều biến số. Công bằng mà nói, tôi cũng vui vì tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ đều ghi bàn. Các bàn thắng mà “xuất hiện” theo kế hoạch thì quá hạnh phúc. Nhưng thực tế không phải như vậy. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Tuyển Việt Nam chơi tích cực, chủ động đẩy cao 2 biên để dồn dập tấn công. Đầu hiệp 2, chúng ta chơi thấp xuống chút để dụ đối thủ dâng cao đội hình và tuyển Việt Nam tận dụng điều này để tấn công nhiều hơn. Các cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết sức và tạo được kết quả tốt. Tất nhiên tôi chưa hài lòng một cách tuyệt đối nhưng khó có thể đòi hỏi hơn được. Chúng tôi sẽ có sự chỉnh sửa và hoàn thiện một số thứ để đạt kết quả tốt khi đối đầu với đội Malaysia vào ngày 27.12 tới”.

Nhà cầm quân người Đức Michael Weiss

ngọc linh

Về phần mình, HLV người Đức Michael Weiss của tuyển Lào bày tỏ: “Chúc mừng đội Việt Nam vì đã thắng rất xứng đáng. Một trận hấp dẫn, chỉ buồn là thất bại lại thuộc về chúng tôi. Cầu thủ Lào đã mắc quá nhiều sai lầm khi đối phương tấn công nhiều ở cánh trái. Trận đấu “kết thúc” sớm với chúng tôi do nhận bàn thua nhanh. Dù tôi cố gắng thay đổi nhưng tuyển Việt Nam đã gây áp lực tốt bởi có kinh nghiệm hơn, trình độ cao hơn. Sự thật là chúng tôi không đủ kỹ năng, thể lực, kinh nghiệm. Không hề quá lời khi nhận định rằng, tuyển Việt Nam quá ấn tượng”.

Nhật Duy

Sau khi dẫn tuyển Lào 4 bàn, ông Park đã lần lượt rút Văn Đức, Văn Hậu và Hoàng Đức ra để dưỡng chân. Cơ hội thể hiện mình và lấy cảm giác thi đấu được trao cho Văn Toàn, Văn Thanh và Tuấn Anh. Đến phút 75, Tiến Linh được thay bằng Tuấn Hải. Một tính toán hợp lý khi họ thường xuyên phải lao vào các cuộc tranh chấp với những cầu thủ Lào chơi quyết tâm trên mặt sân không tốt. AFF Cup 2022 là cuộc đua đường dài, và trước mặt chúng ta còn đến 7 trận đấu nữa, nên phải đảm bảo lực lượng để đi đến đích cuối cùng.

Quang Hải bị đau ở đâu?

Theo một thành viên Ban huấn luyện tuyển Việt Nam, ngay sau khi được thay ra, Quang Hải được bác sĩ Choi chăm sóc kỹ. Anh bị đau bắp chân đùi sau và có dấu hiệu căng cơ chứ không phải dạng chấn thương nặng. Hải cho biết, anh không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Tuyển Việt Nam sẽ rời Lào lúc 19 giờ 45 ngày 22.12 và tập lại tại Hà Nội vào chiều 23.12. Có thể Hải sẽ phải tập riêng từ 1 - 2 ngày.

Nhật Duy

Văn Toàn(giữa) đã đóng góp 1 bàn thắng cho tuyển Việt Nam

ngọc linh

Hai bàn thắng “chốt hạ” ấn định chiến thắng 6-0 của Văn Toàn, Văn Thanh chính là điều ông Park muốn. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Văn Toàn trong giải đấu chính thức cho tuyển Việt Nam sau gần 6 năm. Một chiến thắng đậm đà, giữ sạch mành lưới và thể lực cho bộ khung chính là vừa đủ, trước khi tuyển Việt Nam trở về sân Mỹ Đình gặp đối thủ chính ở cuộc đua giành ngôi đầu bảng B là Malaysia vào ngày 27.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.