Nhược điểm trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup
Ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, diễn ra hôm 26.8 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), sau khi 2 tiền vệ trung tâm Thành Long và Hoàng Đức rời sân, đội tuyển Việt Nam bị suy giảm đáng kể khả năng đánh chặn từ xa. Kết quả là chúng ta thua thêm bàn thứ 2 ở phút 85, từ một tình huống tấn công khá đơn giản của Thái Lan (Wanchai là người ghi bàn).

Đội tuyển Việt Nam cần thêm tiền vệ đánh chặn để hỗ trợ Thành Long (8).
Ảnh: Minh Tú
Trước đó, Tài Lộc được đưa vào sân thay cho Hoàng Đức. Tài Lộc thi đấu ngay vị trí tiền vệ trung tâm mà Hoàng Đức để lại. Bước đầu có thể kết luận Tài Lộc không hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên nhân là vì Tài Lộc không có sở trường thi đấu ở vị trí này, đồng thời anh không mạnh ở khả năng thu hồi bóng, phòng ngự từ xa.
Chính sự trục trặc này đặt ra bài toán mới cho đội tuyển Việt Nam, trước giải đấu mới FIFA ASEAN Cup 2026 (diễn ra từ ngày 25.9 – 5.10), đó là đi tìm phương án dự phòng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đến lúc này, bộ đôi Thành Long và Hoàng Đức chơi rất hay, họ luôn cầm trịch trục giữa rất tốt, trong mọi trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á vừa kết thúc. Ngoài ra, khả năng giúp đội nhà chuyển đổi trạng thái của bộ đôi tiền vệ trung tâm Thành Long và Hoàng Đức cũng rất lợi hại.
Dù vậy, vấn đề thể lực, sức bền là vấn đề không giải dễ quyết. Thành Long và Hoàng Đức cũng có thời điểm xuống sức. Đặc biệt, ở giải đấu diễn ra với mật độ thi đấu dày đặc, 4 trận trong vòng 10 ngày như tại FIFA ASEAN Cup 2026 (3 trận vòng bảng và 1 trận chung kết hoặc tranh hạng 3, nếu đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng đấu bảng), không thể đòi hỏi lúc nào Thành Long và Hoàng Đức luôn duy trì được sự dẻo dai từ đầu cho đến cuối trận.
Đi tìm mảnh ghép phù hợp
Chúng ta cần có thêm những người khác sẵn sàng thay thế 2 cầu thủ nói trên khi cần. Thật ra, HLV Kim Sang-sik cũng hơi thiếu may mắn, khi tiền vệ trung tâm chơi rất hay tại SEA Games 33 năm 2025 và giải U.23 châu Á 2026 là Thái Sơn chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu đến cuối năm nay. Nếu Thái Sơn không chấn thương, cầu thủ này sẽ là phương án dự phòng hữu hiệu cho Hoàng Đức và Thành Long.

Trung vệ Đình Trọng (áo xanh) không xa lạ với vị trí tiền vệ trung tâm
Ảnh: Minh Tú
Trong số các tiền vệ nội hiện nay, Doãn Ngọc Tân từng thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm tại ASEAN Cup 2024. Trước ASEAN Cup 2026, Doãn Ngọc Tân xuống phong độ nên không được gọi vào đội tuyển quốc gia. Hy vọng tiền vệ này sớm tìm lại chính mình trong ít ngày tới, để HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn ở vị trí tiền vệ đánh chặn.
Một phương án, có thể được ông Kim cân nhắc, đó là sử dụng trung vệ Trần Đình Trọng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Tại CLB Công an Hà Nội, Đình Trọng thỉnh thoảng vẫn được HLV Mano Polking sử dụng ở trung tâm hàng tiền vệ. Dĩ nhiên, về khả năng giúp đội nhà chuyển đổi trạng thái, Đình Trọng không thể sánh bằng các tiền vệ thực thụ như Hoàng Đức hay Thành Long. Nhưng Đình Trọng lại giỏi ở khả năng phòng ngự từ xa, nhờ năng lực đọc tình huống tốt và khả năng tranh chấp tay đôi giỏi.
Nếu đội tuyển Việt Nam đang ở thế dẫn trước, cần tăng cường hàng phòng ngự bằng một tiền vệ đánh chặn hiệu quả, tương tự như những gì xảy ra ở cuối trận chung kết lượt về ASEAN Cup hôm 26.8, việc tung Đình Trọng vào sân đá tiền vệ phòng ngự không phải là giải pháp tồi. Thế nên, đây sẽ là giải pháp nhân sự nhiều khả năng được HLV Kim Sang-sik tính toán trước thềm FIFA ASEAN Cup năm nay.
Bình luận (0)