Đội tuyển Việt Nam tăng bậc, Thái Lan rớt hạng trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4

Giang Lao
Giang Lao
29/03/2023 17:10 GMT+7

Không thi đấu trong thời gian FIFA Days vào tháng 3 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn có điểm tích lũy để tăng 1 bậc lên hạng 95 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA.

Bảng xếp hạng FIFA mới sẽ được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố vào ngày 6.4 tới. Ở vị trí gần nhất từ cuối năm 2022, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 96 thế giới và đứng 17 châu Á. Dù không thi đấu từ sau AFF Cup 2022 kết thúc hôm 16.1 đến nay, đội tuyển Việt Nam dưới thời tân HLV Philippe Troussier cũng được cộng thêm 1,06 điểm để có tổng cộng 1.229,69 điểm và tăng 1 bậc so với lần trước, lên hạng 95 thế giới. Ở khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam cũng tăng 1 bậc lên hạng 16 và tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 ở khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam tăng bậc, Thái Lan rớt hạng trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4 - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam tăng 1 bậc, lên hạng 95 thế giới

NGỌC LINH

Việc tăng bậc của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, cùng thành tích vào tứ kết Asian Cup 2019 và vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhiều khả năng cũng sẽ được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xếp nằm nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm chia bảng vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2023 tổ chức vào ngày 11.5 tới đây tại Doha, Qatar.

VCK Asian Cup 2023 đã lùi ngày thi đấu sau khi Qatar nhận quyền đăng cai từ Trung Quốc, với thời gian diễn ra từ ngày 12.1 đến 10.2.2024. Việc được nằm nhóm hạt giống số 2 cũng sẽ có thuận lợi và khó khăn cho đội tuyển Việt Nam, khi nhóm 3 có các đối thủ mạnh như đội tuyển Li-Băng, Uzbekistan, Jordan, Bahrain, Palestine, Kyrgyzstan. Nhóm 1 ngoài chủ nhà Qatar là Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Úc, Ả Rập Xê Út. Nhóm 2, bên cạnh đội tuyển Việt Nam còn có đội tuyển Iran, UAE, Oman, Trung Quốc, Syria. Nhóm 4 có đến 3 đại diện từ khu vực Đông Nam Á là đội tuyển Thái Lan, Malaysia và Indonesia cùng Ấn Độ, Tajikistan và Hong Kong.

Đội tuyển Việt Nam tăng bậc, Thái Lan rớt hạng trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4 - Ảnh 2.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) trong đợt thi đấu quốc tế cuối tháng 3 để thua 2 trận trước Syria 1-3 và UAE 0-2

FAT

Đội tuyển Thái Lan trong đợt thi đấu quốc tế cuối tháng 3 để thua 2 trận trước Syria 1-3 và UAE 0-2 đã bị rớt 3 bậc từ hạng 111 thế giới xuống hạng 114 thế giới và 21 châu Á. Đội tuyển Indonesia tăng 1 bậc lên hạng 150 thế giới khi thắng đội tuyển Burundi 3-1 và hòa 2-2. Đội tuyển Malaysia tăng 5 bậc lên hạng 140 thế giới nhờ thắng Turkmenistan 1-0 và Hong Kong 2-0.

So với đội tuyển Việt Nam, thứ hạng của các đội khu vực Đông Nam Á khi FIFA công bố lại bảng xếp hạng mới vào ngày 6.4 vẫn còn một khoảng cách thua khá xa. Ở khu vực thế giới, đội tuyển Argentina trở lại vị trí số 1 lần đầu tiên kể từ năm 2016, đội tuyển Brazil từ vị trí số 1 rớt xuống hạng 3, còn đội tuyển Pháp lên hạng 2 thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.