Đội tuyển Ý 'chơi lớn' thế nào để ăn mừng chức vô địch Euro 2020?

13/07/2021 13:47 GMT+7

Vào lúc này, người hâm mộ của đội tuyển Ý đang tận hưởng cảm giác sung sướng khi đội bóng con cưng vừa đoạt chức vô địch Euro 2020 .

Ở thành phố Rome, hàng vạn cổ động viên đã tràn ra các đại lộ để tạo ra không khí cuồng nhiệt, chung vui với những nhà tân vô địch châu Âu. Trên chiếc xe buýt mui trần, đội trưởng Chiellini, Bonucci, Donnarumma và các cầu thủ của đội tuyển Ý đang nâng cao chiếc cúp bạc danh giá nhất châu Âu để ăn mừng với người hâm mộ.
Trước đó, đội bóng của HLV Mancini cũng đã được chính quyền nước Ý, trong đó có tổng thống Sergio Mattarella và thủ tướng Mario Draghi tổ chức đón tiếp một cách long trọng khi trở về từ London cùng với chức vô địch Euro.

HLV Mancini và trung vệ Bonucci nâng cao chiếc cúp vô địch Euro để ăn mừng cùng người hâm mộ nước Ý

Reuters

Đây là chức vô địch Euro thứ 2 trong lịch sử và người Ý đã phải chờ đợi 53 năm cho giấc mơ lên đỉnh châu Âu. Trước đó, đội bóng áo thiên thanh từng đăng quang ở Euro 1968 được tổ chức trên sân nhà. Kể từ năm 1968, Azzurri đã có 2 lần lọt vào trận chung kết Euro 2000 và 2012 nhưng đều lần lượt nhận thất bại trước Pháp và Tây Ban Nha.
Với việc đánh bại đội tuyển Anh ở loạt sút luân lưu, đoàn quân của HLV Mancini đã làm điều chưa từng có trong lịch sử Euro. Họ là đội bóng duy nhất cho đến lúc này giành chiến thắng trong 2 loạt sút luân lưu liên tiếp. Trước đó, ở vòng bán kết, Ý cũng hạ gục Tây Ban Nha ở loạt “đấu súng” với tỷ số 4-2.
Với chức vô địch Euro 2020, đội tuyển Ý đã có tổng cộng 6 danh hiệu lớn, bao gồm 4 lần vô địch World Cup (1934, 1938, 1982, 2006) và 2 lần vô địch Euro (1968, 2020). Ở châu Âu, chỉ có đội tuyển Đức sở hữu nhiều danh hiệu hơn đội tuyển Ý với 7 lần vô địch (4 lần vô địch World Cup, 3 lần vô địch Euro).

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.