Phẫn nộ với cách Rashford, Sancho, Saka bị đối xử vì làm tuyển Anh mất chức vô địch

13/07/2021 09:52 GMT+7

Các cầu thủ da màu thực hiện hỏng quả luân lưu đã bị không ít fan quá khích của đội tuyển Anh lạm dụng phân biệt chủng tộc trên các nền tảng mạng xã hội.

Trên loạt sút luân lưu cân não ở trận chung kết Euro 2020, đội tuyển Anh đã chịu thua 2-3 trước đội tuyển Ý và bỏ lỡ cơ hội đoạt chức vô địch châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử. Sau thất bại đau đớn này, nhiều đông đảo người hâm mộ của tuyển Anh đã dành những động viên cho toàn đội. Bên cạnh đó, không ít fan quá khích đã buông những lời lẽ cay nghiệt đối với các cầu thủ. Đặc biệt, 3 cầu thủ không thực hiện thành công quả luân lưu là Rashford, Sancho và Saka (đều là người da màu) đã bị nhiều người xúc phạm, lạm dụng phân biệt chủng tộc trên các nền tảng mạng xã hội.
Về vấn đề phân biệt chủng tộc với những cầu thủ của Tam Sư, thủ tướng Anh - Boris Johnson cũng bày tỏ sự bức xúc. Trên mạng xã hội Twitter, vị lãnh đạo này chia sẻ: “Các cầu thủ của đội tuyển Anh xứng đáng được ca ngợi như những người hùng chứ không phải là bị phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội. Những người chịu trách nhiệm về điều này nên tự xấu hổ về bản thân”.

Đội tuyển Anh thực hiện quỳ gối trước mỗi trận đấu để ủng hộ việc chống lại nạn phân biệt chủng tộc

Hiệp hội bóng đá Anh cũng nhấn mạnh: “FA lên án mạnh mẽ các hình thức phân biệt đối xử và kinh tởm trước hành vi phân biệt chủng tộc đang nhắm vào một số tuyển thủ Anh trên mạng xã hội. Bất kỳ ai đứng sau những hành vi này đều không được tiếp tục hoan nghênh khi theo dõi đội tuyển. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ các cầu thủ bị ảnh hưởng, đồng thời sẽ sử dụng hình phạt nghiêm khắc nhất dành cho người chịu trách nhiệm về các hành vi phân biệt chủng tộc của mình”.
Trong suốt hành trình tại Euro 2020, trước mỗi trận đấu, các cầu thủ của đội tuyển Anh đều thực hiện nghi thức quỳ gối để thể hiện sự ủng hộ việc chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Hiện tại, nhiều tập đoàn công nghệ cũng đang bị cáo buộc vì đã không có những hành động đủ mạnh để giải quyết vấn nạn phân biệt chủng tộc trên các nền tảng, đặc biệt là mạng xã hội. Trước đó, vào tháng 5, Chính phủ Anh đã công bố kế hoạch về một luật mới có thể cho phép cơ quan chức năng phạt các công ty truyền thông xã hội tới 10% doanh thu (tương đương 25 triệu USD) nếu không ngăn chặn được các hành vi liên quan tới lạm dụng phân biệt chủng tộc trên các nền tảng mạng xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.