Đội tuyển Ý phải ‘lột xác’ nếu không muốn sớm thành cựu vương

26/06/2024 00:00 GMT+7

Đội tuyển Ý đã vượt qua bảng tử thần tại EURO 2024, nhưng tấm vé của thầy trò HLV Luciano Spalletti đến từ việc đối thủ dở, hơn là đội bóng này thực sự hay.

THIÊN THANH NHẠT SẮC

Khi tung Mattia Zaccagni vào sân ở phút 81, có lẽ HLV Spalletti cũng không ngờ tiền vệ của Lazio sẽ trở thành người hùng, đưa Ý vượt qua khe cửa rất hẹp để đi tiếp. Zaccagni là ai? Tiền vệ sinh năm 1995 đang chơi ở Serie A, tên tuổi chỉ gói gọn trong biên giới Ý. Zaccagni thậm chí phải chờ đến giờ chót để biết liệu có được đá EURO 2024 hay không, khi trước đó anh mới khoác áo đội tuyển 5 lần, không ghi bàn thắng nào.

Đội tuyển Ý đã thoát hiểm nhờ một "lá bài trong tay áo". Tuy nhiên, phải bĩ cực thế nào, đương kim vô địch EURO cần đến một cầu thủ hạng hai như Zaccagni để thoát thua?

"Bóng đá Ý đang khan hiếm, hay nói đúng hơn không có tên tuổi nào đẳng cấp thế giới. Hiện tại, Gianluigi Donnarumma là cầu thủ xuất sắc duy nhất", Zvonimir Boban, tiền vệ huyền thoại từng chơi cho AC Milan, khẳng định. Những HLV như Jose Mourinho hay Carlo Ancelotti cũng chung quan điểm: đội tuyển Ý hiện tại chỉ gồm những cái tên rất… thường. Điều đó không thuần túy đến từ giá trị chuyển nhượng của cả đội Ý chỉ rơi vào khoảng 705 triệu euro, kém xa Anh (1,52 tỉ euro), Pháp (1,23 tỉ euro) và Tây Ban Nha (905 triệu euro), mà còn chất lượng của Ý ở từng vị trí rất thấp.

Đội tuyển Ý phải ‘lột xác’ nếu không muốn sớm thành cựu vương- Ảnh 1.

Đội tuyển Ý vui mừng thoát hiểm trước Croatia

AFP

Các học trò của Spalletti phải rất vất vả mới thắng được Albania, thua toàn diện trước Tây Ban Nha khi không lên bóng nổi quá vạch giữa sân. Còn trước Croatia, đội tuyển Ý gần như đã đầu hàng, trước khi Zaccagni lên tiếng bằng khoảnh khắc mà cầu thủ 29 tuổi khó lặp lại lần hai tại EURO 2024.

CHỜ TÀI SPALLETTI

Chức vô địch EURO 3 năm trước của Ý hội tụ từ 3 yếu tố: một dàn cầu thủ đan xen hiệu quả giữa kinh nghiệm (Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini) và sức trẻ (Donnarumma, Nicolo Barella, Federico Chiesa), các trụ cột đạt phong độ cao đồng thời (tiêu biểu là Chiesa, Barella, Donnarumma và Jorginho), cùng vận may - yếu tố không thể thiếu để vô địch EURO.

Dù vậy, thực tế ở vòng bảng cho thấy đội tuyển Ý chỉ còn yếu tố may, khi vượt mặt Croatia nhờ mắc ít sai lầm hơn. Còn về phong độ, khó chỉ ra ai đang là "đầu tàu" của đội bóng áo thiên thanh. Donnarumma nổi trội nhất, nhưng thực ra một đội bóng mà mọi cầu thủ đều sàn sàn, chỉ có thủ môn xuất sắc thì liệu có đáng gọi là ứng viên vô địch!

Khó trách HLV Spalletti, khi phần lớn học trò của ông, đặc biệt trên hàng công, không đủ giỏi để vận hành cách chơi. Triết lý của Spalletti không khác nhiều so với Roberto Mancini - người từng đưa Ý lên đỉnh EURO. Cả hai đều chuộng lối đá tấn công nhanh, triển khai theo chiều rộng, tạo đột biến ở biên, chiếm lĩnh tuyến hai. Song 2 năm trước, học trò HLV Mancini kém lắm vẫn có Ciro Immobile - chân sút từng đoạt cả danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu. Còn HLV Spalletti chỉ có bộ đôi tầm trung Gianluca Scamacca và Mateo Retegui, trong khi Chiesa chỉ còn là cái "bóng mờ".

Hàng công quá yếu, nên Ý phải trông đợi ở hàng thủ để tìm bàn thắng. Hai trong số 3 bàn của "Azzurri" ở EURO 2024 được ghi hoặc kiến tạo bởi các hậu vệ. Đây dĩ nhiên không phải nguồn bàn thắng ổn định để Ý mong khuất phục Thụy Sĩ - đội suýt nữa đẩy chủ nhà Đức xuống nhì bảng.

Ý từng hạ Thụy Sĩ với tỷ số 3-0 ở EURO 2020, nhưng đó đã là quá khứ. Xherdan Shaqiri cùng đồng đội đã chơi chắc chắn và bản lĩnh hơn rất nhiều. Chính Thụy Sĩ là đội gián tiếp khiến Ý phải xem World Cup 2022… qua TV, khi xếp trên ở vòng loại nhờ 2 trận hòa. Thụy Sĩ không dư thừa ngôi sao, nhưng có lối chơi rõ ràng, khoa học, gây áp lực và phòng ngự phản công đều hay. Sẽ là màn đấu trí đáng xem giữa Spalletti và Murat Yakin - người trẻ hơn HLV của đội Ý đến 16 tuổi. Trong quá khứ, Spalletti rất giỏi "liệu cơm gắp mắm" ở những đội như AS Roma hay Napoli. Lần này thì sao?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.