Các đội U.23 hưởng quy định đặc biệt chưa từng có trong lịch sử SEA Games

02/04/2022 07:29 GMT+7

Một khi các đội đã đăng ký xong 3 cầu thủ trên 23 tuổi dự SEA Games 31 , không có bất cứ sự thay đổi nào sau đó được đưa ra, ngay cả trong trường hợp khi thi đấu tại đại hội, những cầu thủ đó bị F0.

Mỗi đội U.23 tham dự môn bóng đá nam SEA Games 31 (trong đó có U.23 Việt Nam) được đăng ký sơ bộ 50 cầu thủ. Các đội này được phép mang tối đa số lượng cầu thủ kể trên tới Việt Nam, tức là lên đến 50 người (với điều kiện phải báo với Ban tổ chức Việt Nam để còn bố trí địa điểm lưu trú phù hợp). Tương tự, đội U.23 Việt Nam có quyền “nuôi” một lúc 50 cầu thủ trong danh sách sơ bộ. Tuy nhiên, đến trước thời điểm tham dự đại hội, các đội sẽ phải chốt danh sách 20 cầu thủ, trong đó có tối đa 3 cái tên trên 23 tuổi.

Đội U.23 Việt Nam

VFF

Do SEA Games 31 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 còn phức tạp nên môn bóng đá nam sẽ có sự linh động. Theo đó, các đội sẽ được phép thay thế tối đa 20 cầu thủ nếu trong đội hình phát sinh các trường hợp dương tính với Covid-19. Khi đó, việc mang tới 40 - 50 cầu thủ dựa trên danh sách đăng ký sơ bộ sẽ có giá trị.

Song cần phải nói thêm, riêng với trường hợp 3 cầu thủ trên 23 tuổi, nếu họ chẳng may trở thành F0 thì sự thay thế cho những gương mặt này sẽ là các cầu thủ trong nhóm U.23. Điều đó có nghĩa, một khi các đội đã đăng ký xong 3 cầu thủ trên 23 tuổi để dự SEA Games 31, không có bất cứ sự thay đổi nào sau đó được đưa ra, ngay cả trong trường hợp những cầu thủ này dương tính với Covid-19.

Rõ ràng, việc lựa chọn cầu thủ trên 23 tuổi đối với các đội bóng, trong đó có cả U.23 Việt Nam cần phải được tính toán kỹ, ngay từ với danh sách sơ bộ 50 cầu thủ. Bởi ngay trong danh sách sơ bộ này, việc chọn 3 cầu thủ trên 23 tuổi coi như đã được “chốt”.

Tiến Linh sẽ tập trung cùng U.23 Việt Nam ngày 7.4

AFP

Một quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhấn mạnh: “Các đội có quyền chuẩn bị sẵn danh sách 30, 40 hay 50 cầu thủ, tùy năng lực chuẩn bị nhưng Việt Nam chỉ tiếp nhận danh sách trước khi SEA Games 31 khởi tranh là 20 cầu thủ. Quy định này của SEA Games đã tồn tại từ trước đến này và không thay đổi ở SEA Games 31.

Nhưng điều đặc biệt là nếu xảy ra Covid-19, các đội có quyền lấy cầu thủ ở danh sách sơ bộ, trám vào chỗ cầu thủ bị F0. Nhưng nếu 1 hay 2 hoặc cả 3 cầu thủ trên 23 tuổi không may bị F0 thì chỉ được lấy cầu thủ U.23 trám chỗ. Đội nào cũng vậy, kể cả đội chủ nhà U.23 Việt Nam”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.