Đội U.23 Việt Nam: Khoảng trống Đoàn Văn Hậu

25/03/2022 08:47 GMT+7

Khởi đầu giải quốc tế Dubai, đội U.23 Việt Nam đã chơi khá tốt ở trận hoà không bàn thắng trước U.23 Iraq nhưng vị trí trung vệ lệch trái vẫn có gì đó chưa yên tâm.

Vì nhiều trụ cột đã được đôn lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup nên quyền HLV đội U.23 Lee Young-jin đã sử dụng phương án B trong trận mở màn giải giao hữu tại UAE. Ngoại trừ đội trưởng Đặng Văn Tới và hậu vệ phải Lê Văn Đô, những gương mặt như Văn Chuẩn, Quang Vinh, Quang Thịnh, Tuấn Tài từng đóng vai kép phụ ở vòng loại U.23 châu Á, đã được sử dụng ngay từ đầu. Riêng vị trí thủ môn, vì Văn Toản mới trở lại sau chấn thương nên ông Lee đã để anh dự bị.

Đội trưởng Đặng Văn Tới (áo đỏ)

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ IRAQ

Có một vấn đề đáng để lo ngại khi đội U.23 Việt Nam đến thời điểm này vẫn chưa thể tìm được người có thể khỏa lấp xứng đáng vị trí của Đoàn Văn Hậu - hậu vệ trái hoặc trung vệ lệch trái. Liễu Quang Vinh hay Nhâm Mạnh Dũng (một cầu thủ đá tiền đạo được kéo xuống chơi trung vệ) chưa thật sự đảm bảo an toàn ở khu vực này. Tại SEA Games 30 năm 2019, ông Park đã quyết định sử dụng Hậu ở vị trí trung vệ lệch trái và anh chơi đặc biệt hiệu quả không chỉ trong phòng ngự mà còn hỗ trợ tấn công. Hậu là ngòi nổ tấn công của rất nhiều tình huống bóng tốc độ và trận chung kết SEA Games 30, anh còn đích thân ghi bàn. Thời điểm này, chưa có nhân tố nào lợi hại được như Văn Hậu.

Phan Tuấn Tài (trái) tranh cướp bóng với cầu thủ U.23 Iraq

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ IRAQ

Tuy nhiên ở hàng tiền vệ và hàng tấn công, ông Lee Young-jin có thể thoải mái lắp ghép hơn. Các gương mặt đá chính ở trận ra quân giải Dubai, bao gồm Trọng Long, Hai Long, Bảo Toàn, Văn Đạt và Việt Cường. Sang hiệp 2, ông Lee đưa vào sân Xuân Tú, Quang Nho, Văn Tùng, Minh Khoa. Thế nhưng số lượng sẽ là vô nghĩa nếu U.23 Việt Nam không thể chuyển đổi cơ hội thành bàn. Trận hoà 0-0 trước U.23 Iraq cũng chứng kiến một số tình huống đáng kể mà U.23 Việt Nam tạo ra nhưng không thể được tận dụng một cách hiệu quả.

Ngày 26.3, đội U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 Croatia. U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục vận hành uyển chuyển giữa sơ đồ 3-5-2, 5-3-2 và 4-3-2-1 trong từng trạng thái có bóng, không bóng, tấn công hay phòng ngự. U.23 Việt Nam cũng có thể lại thực hiện những đường chuyền tầm trung nhằm tạo ra sự đột phá nhanh bên phần sân đội bạn. Tuy nhiên, ý tưởng này chỉ thực sự tạo nên những pha bóng sắc bén cho mặt trận tấn công và nếu các cầu thủ U.23 Việt Nam phối hợp ăn ý, dứt điểm thành công thì có thể chúng ta sẽ có được chiến thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.