Nếu ra nước ngoài thi đấu, Quang Hải có dự SEA Games 31?

16/03/2022 07:33 GMT+7

Quang Hải đã quyết định không gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội sau ngày 12.4 và có thể thời gian tới anh sẽ khoác áo một CLB ở nước ngoài.

Từ vài tháng qua, Quang Hải đã và đang tiếp tục nhận được nhiều “đơn đặt hàng” của các CLB châu Á và cả châu Âu. Hôm qua, còn có nguồn tin anh sẽ đầu quân cho một CLB ở Thụy Sĩ. Người đại diện của Hải và bản thân anh chưa có phát ngôn chính thức về việc này vì hợp đồng giữa Hải và Hà Nội FC vẫn còn hiệu lực. Nhưng nhiều khả năng anh sẽ không cập bến đội bóng quốc nội nào khác mà sẽ sớm ra nước ngoài thi đấu, nếu thời gian tới có lời mời phù hợp.

Quang Hải sẽ không gia hạn hợp đồng với đội Hà Nội

HOÀNG QUÂN

Một quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết VFF chưa nắm được thông tin Hải sẽ không tái ký với Hà Nội cũng như chưa biết Hải trong tương lai sẽ đi đâu. Tuy nhiên, nếu Hải chọn bến đỗ mới là một CLB ở nước ngoài, VFF cũng muốn anh về thi đấu cho đội U.23+3 Việt Nam trong trường hợp ông Park chọn anh.

Quang Hải đã đem lại thành quả gì Hà Nội trước tin đồn sang châu Âu?

Điều lệ SEA Games 31 đã được Hội đồng thể thao Đông Nam Á phê duyệt, mà theo đó môn bóng đá nam cho phép mỗi đội U.23 của khu vực được bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi, thay vì chỉ 2 như SEA Games 30. Điều này sẽ giúp HLV Park Hang-seo có thêm sự lựa chọn những nhân tố phù hợp ở đội tuyển Việt Nam, “chèn” vào đội U.23 như cách mà ông đã từng đưa Hùng Dũng và Trọng Hoàng vào thành phần đội U.22+2 Việt Nam, giành tấm HCV quý giá tại SEA Games 30.

Năm nay, theo tiết lộ của một thành viên VFF, thầy Park đang nhắm tới 3 cầu thủ bổ sung ở 3 vị trí tại hàng thủ, hàng tiền vệ và hàng công. Việc Quang Hải nằm trong danh sách các ứng viên sáng giá để ông Park chọn bổ sung dự SEA Games không phải là điều bất ngờ. Hải hiện là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Việt Nam và nếu có anh, sức mạnh của U.23 Việt Nam tại SEA Games 31 sẽ được tăng lên đáng kể. VFF và ông Park cùng đặt mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games ngay trên sân nhà nên chắc chắn đội U.23 sẽ phải có nhân sự hùng hậu nhất. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nếu Hải ra nước ngoài thi đấu, anh có thể tham gia đội U.23+3 hay không?

Trả lời báo chí trước buổi tập ngày 15.3, thầy Park nói: “Nếu sắp tới Quang Hải khoác áo đội nước ngoài nào đó thì dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến đội tuyển. Làm gì có ai ở vị trí tấn công xuất sắc hơn Quang Hải. Tôi nghĩ chắc VFF cũng sẽ có tham vấn, ý kiến về việc ký hợp đồng của Quang Hải. Tất nhiên đó là việc của VFF chứ không phải việc của tôi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.