Đội U.21 tuyển chọn phấn khích với màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam

12/12/2018 13:25 GMT+7

Các thành viên ban huấn luyện đội U.21 tuyển chọn Việt Nam đánh giá cao màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trong trận hoà 2-2 chung kết AFF Cup 2018 lượt đi trên sân khách trước Malaysia.

Hầu hết thành viên ban huấn luyện đội tuyển chọn U.21 Việt Nam từng là thầy dẫn dắt các cầu thủ đội tuyển Việt Nam từ lúc những cầu thủ này còn nhỏ, nên cả HLV Hoàng Hùng cũng như HLV Đinh Văn Dũng đã cho cái nhìn chi tiết về màn trình diễn của từng học trò mà mình đã dẫn dắt.

 

Với 2 bàn thắng của Huy Hùng và Đức Huy, đội tuyển Việt Nam đã tạo nên lợi thế không nhỏ trước trận lượt về trên sân nhà khi có 2 bàn thắng trên sân khách làm vốn. Ngay từ khi HLV Park Hang-seo đưa ra đội hình xuất phát, HLV Hoàng Hùng của đội U.21 tuyển chọn VN đã thốt lên rằng: “Trận này đội tuyển Việt Nam sẽ đá cửa dưới phòng ngự phản công, dựa vào sức mạnh, tốc độ của Đức Chinh để phá sức đối thủ. Chinh khỏe, có sức càn lướt và tì đè tốt hơn so với trung phong Anh Đức”.

 

Người thầy đang huấn luyện ở Becamex Bình Dương hiểu rõ Tiến Linh, Anh Đức trong lòng bàn tay đã có dự đoán hoàn toàn chính xác khi ông nói ngay trước trận này Anh Đức sẽ không ra sân, hiệp 2 Tiến Linh sẽ vào thay Đức Chinh vì Linh có sức trẻ và thể lực. Bởi mục tiêu của thầy Park là triệt tiêu sức của đối phương và không cho đối thủ đẩy cao đội hình bằng sự cơ động của các mũi khoan trẻ Việt Nam.

 

 Chính ông Hùng là một trong những người dưa ra dự đoán trận đấu trên sân khách này sẽ kết thúc với tỷ số hoà. "Dù đoán trúng là Việt Nam sẽ hòa nhưng cách hòa này khiến tôi rất tiếc nuối. Bởi không riêng tôi mà ít ai ngờ chỉ trong 25 phút đầu, Việt Nam lại liên tiếp có 2 bàn thắng và sở hữu hàng loạt cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 nhưng các tiền đạo đều bỏ lỡ để rồi bị gỡ hoà 2-2", Ông Hoàng Hùng nói. 

 
“Thật sự nếu trong 3 cơ hội mười mươi, Đức Chinh chỉ cần tận dụng 1 bàn thôi thì coi như mọi chuyện an bài và trận đấu lượt về sẽ rất dễ dàng. Nhưng tiếc là các cầu thủ Việt Nam đã không tận dụng được cơ hội để rồi bị gỡ hoà. Dù vậy tôi và mọi người vẫn có lòng tin về màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển, nhất là tuyến 2 ghi bàn mới ghê chứ. Không sao cả, 2 bàn trên sân khách là lợi thế cực lớn cho đội chúng ta”, HLV Hoàng Hùng bày tỏ. 
 
Không rời mắt theo dõi màn trình diễn của 2 cậu học trò cưng là Phan Văn Đức và Trọng Hoàng, HLV Đinh Văn Dũng liên tục âm thầm động viên “xử lý dứt khoát lên Đức, Hoàng tạt đi...”, Ông Dũng đặt trọn niềm tin vào 2 đứa trẻ mà mình tận tay “chăm bẳm” sẽ làm nên chuyện. Và thực tế cả Trọng Hoàng và Văn Đức đều có trận đấu tròn vai. 
 
Những pha bóng bổng và tình huống cố định luôn được Malaysia tận dụng tốt Độc Lập
 
Cả ông Đinh Văn Dũng và ông Hoàng Hùng đều có thâm niên với công tác đào tạo trẻ Lê Toàn

 

Ông Dũng nhận định rằng Hoàng “bò” có đủ sức để tranh chấp nơi hành lang cánh với các tiền vệ có thể hình thể lực bên phía đội bạn, còn trên hàng công Văn Đức có đủ sự lắt léo để hành hạ các hậu vệ đội Malaysia. “Tôi chỉ tiếc rằng các cầu thủ đã bị cuống khoảng 15 phút hiệp 1 trước sự hưng phấn của đội bạn, rồi gần cuối trận có phần xuống sức. Trong đó Trọng Hoàng dù đau vẫn cố đứng vững còn Đức bị hậu vệ đội bạn đá rát quá, giờ cuối hết bứt phá nổi”, HLV Đinh Văn Dũng nhận xét. 

 

Tuy nhiên HLV “huyền thoại” của đội U.21 tuyển chọn VN cho rằng trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình,Phan Văn Đức sẽ là người kết liểu Malaysia khi VN sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công nhanh và người Mã buộc phải chọn lối chơi tấn công. "Tôi hiểu rõ Văn Đức cũng như Quang Hải và Công Phượng rất phù hợp với lối chơi như vậy. Cả 3 đều rất sắc sảo và cực kỳ nguy hiểm khi đá phản công. 2 bàn thắng dẫn trước của Việt Nam đều có dấu giày của Văn Đức. Tôi rất mừng vì chì 1 năm từ giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2017 đến giờ, Văn Đức đã nổi lên quá hay, quá nhanh và thật sự xuất sắc"

Quang Hải đột phá táo bạo Độc Lập

Trong khi đó HLV thủ môn Phan Văn Hóa đưa ra nhận xét " Đội tuyển VN đã đứng vững ở những phút cuối nhờ sự xuất sắc của thủ môn Văn Lâm. Nhất là pha bóng phút 93 trong một tình huống đá phạt, người hâm mộ đã thót tim khi Malaysia thực hiện cú sút căng từ 25m và thủ môn Văn Lâm phải đẩy bóng cứu thua bằng những đầu ngón tay. Tình huống đó chúng ta bị vỡ hàng rào rồi, phải may mắn mới không thua ".

 
Theo Văn Hóa không thể trách thủ môn Văn Lâm ở 2 bàn thua đều từ tình huống cố định. Bàn thua đầu là do Văn Hậu không kịp ập vào nhảy tranh chấp khi trung vệ đối thủ chạy bật cao đánh đầu ngay khoảng trống giữa Hậu và các trung vệ. Còn bàn sau là hàng rào của thế thủ Việt Nam không chặt chẽ để đối thủ sút bóng lượn vào góc xa. Pha bóng đó ít có thủ môn nào có thể cản được.
 
Tất cả đều tin tưởng vào chiến thắng cho đội tuyển VN ở lượt về Khả Hoà

Tiếc nuối, nhưng hầu hết các HLV đào tạo trẻ đều tin tưởng vào các cầu thủ mà mình từng dạy dỗ, cả ông Đinh Văn Dũng, Hoàng Hùng, Phan Văn Hóa ... đều tin vào một chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tại Mỹ Đình vào ngày 15.12 tới. Ông Dũng dự đoán "2-0 cho tuyển Việt Nam", còn HLV Hoàng Hùng thận trọng hơn "Chỉ cần hòa 0-0 hay 1-1 nhưng tôi nghĩ 1-0 là đù rồi".

Pha bóng phải bay hết người của thủ môn Đặng Văn Lâm trước cú sút phạt của Malaysia Độc Lập

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.