Dồn dập diễn biến trước ngày trọng đại ở Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
08/05/2022 06:30 GMT+7

Trước thềm Nga kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít , phía Ukraine đưa ra một số cảnh báo, trong khi Washington có thêm động thái, thông báo nhắm vào Moscow.

Hôm qua (7.5), Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy một kho thiết bị quân sự lớn do Mỹ và các nước châu Âu cung cấp ở tỉnh Kharkiv thuộc miền đông Ukraine, theo Reuters.

Cảnh báo từ Ukraine

Trong lúc Nga sắp kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9.5), ông Vitali Klitschko, Thị trưởng thủ đô Kyiv của Ukraine, kêu gọi các công dân ở trong nhà từ ngày 8 - 9.5. “Trong những ngày sắp tới sẽ có nguy cơ phóng tên lửa vào tất cả khu vực của Ukraine. Hãy cảnh giác và chú ý đến an toàn của bản thân”, ông Klitschko cảnh báo.

Binh sĩ ủng hộ Nga khai hỏa từ một xe tăng ở gần Nhà máy thép Azovstal trong TP.Mariupol ngày 5.5

Reuters

Ngoài ra, ông Serhiy Hayday, chỉ huy lực lượng quân sự ở tỉnh Luhansk thuộc miền đông Ukraine, cho rằng lực lượng Nga muốn giành kiểm soát TP.Severodonetsk để cho công chúng Nga thấy một “chiến thắng lớn”, theo CNN.

Severodonetsk là trung tâm công nghiệp quan trọng ở miền đông Ukraine, bị lực lượng Nga pháo kích trong nhiều tuần qua, nhưng lực lượng Ukraine vẫn còn cố thủ bên trong và xung quanh thành phố này. Trước đó, Cố vấn Oleksiy Arestovych của Tổng thống Ukraine cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điều chỉnh mục tiêu sang kiểm soát hoàn toàn các tỉnh Luhansk, Donetsk và Kherson trước ngày 9.5, theo tờ Financial Times.

Xem nhanh: Đến ngày thứ 73 chiến dịch Nga ở Ukraine, Hội đồng Bảo an có nghị quyết đầu tiên

Gần đây, còn có suy đoán rằng Tổng thống Putin sẽ đưa ra tuyên bố đặc biệt về Ukraine trong Ngày Chiến thắng, có thể là tuyên bố chiến tranh hay huy động toàn dân, nhưng Điện Kremlin ngày 4.5 đã bác bỏ những suy đoán đó. Mặc dù vậy, Tổng thống Putin sẽ gửi lời cảnh báo về “ngày tận thế” đến phương Tây khi ông dẫn đầu các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng, trong đó có cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ, theo Reuters.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay tham gia cuộc duyệt binh sẽ có máy bay chỉ huy “ngày tận thế” Il-80, được thiết kế dành cho giới lãnh đạo hàng đầu Nga trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2010 máy bay Il-80 tham gia sự kiện như thế.

Máy bay "Ngày tận thế" sẽ tham dự lễ duyệt binh Nga tại Quảng trường Đỏ

Động thái mới của Mỹ

Liên quan chiến sự Ukraine, Washington tiếp tục cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự cho Kyiv. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby ngày 6.5 cho hay hơn 200 binh sĩ Ukraine đã hoàn tất khóa huấn luyện về lựu pháo M777 do Washington cung cấp cho Kyiv, theo CNN. Ông Kirby còn tiết lộ “thêm 150” binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện về M777. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden phê chuẩn gói viện trợ quân sự mới trị giá 150 triệu USD cho Ukraine, trong đó có đạn pháo và radar, theo Reuters.

HĐBA ra tuyên bố đầu tiên về Ukraine

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 6.5 thông qua tuyên bố chung đầu tiên về Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2, theo AP. Tuyên bố, do Mexico và Na Uy soạn thảo, không đề cập “chiến tranh”, “xung đột”, “xâm lược” hay “chiến dịch quân sự đặc biệt”. Thay vào đó, tuyên bố “thể hiện mối quan ngại sâu sắc liên quan việc duy trì hòa bình và ổn định của Ukraine”, và “kêu gọi tất cả quốc gia thành viên thực hiện trách nhiệm giải quyết các tranh chấp quốc tế của họ bằng biện pháp hòa bình”. Đại diện thường trực của Mexico tại LHQ Juan Ramón de la Fuente Ramírez cho rằng việc ủng hộ tuyên bố nói trên cho thấy Moscow sẵn sàng tìm giải pháp ngoại giao, theo Hãng tin TASS.

Ngoài ra, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki khẳng định Tổng thống Biden ngày 9.5 sẽ ký ban hành một đạo luật mới cho phép Mỹ xuất khẩu thêm nhiều loại vũ khí sang Ukraine, theo Đài RT. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Cornyn, người công bố dự luật hồi tháng 1, gọi đây là chìa khóa thay đổi cuộc chơi cho Ukraine, giúp Kyiv có thêm nguồn lực cần thiết để bảo vệ chủ quyền.

Tuyên bố chung đầu tiên về Ukraine của Hội đồng Bảo an nói gì?

Cũng trong ngày 6.5, một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ cho hay Tổng thống Biden cùng những nhà lãnh đạo khác trong nhóm G7 sẽ có cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào sáng 8.5. Chương trình nghị sự sẽ tập trung vào các lệnh cấm vận nhắm vào Nga, theo CNN. Phát ngôn viên Psaki nhấn mạnh thời điểm của cuộc gặp đáng chú ý vì nó diễn ra trước thềm Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.