Dồn dập tấn công sau khi Nga rút quân khỏi Kherson

Văn Khoa
Văn Khoa
13/11/2022 06:15 GMT+7

Phía Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau tấn công ở những khu vực khác sau khi lực lượng Ukraine giành lại TP. Kherson .

Tấn công tiếp diễn

Tỉnh trưởng Valentyn Reznichenko của tỉnh Dnipropetrovsk thuộc trung bộ Ukraine hôm qua (12.11) cáo buộc lực lượng Nga tấn công 3 khu cộng đồng ở khu Nikopol trong tỉnh bằng pháo hạng nặng cùng ngày, theo trang The Kyiv Independent.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo M-46 tại tỉnh Donetsk ở miền đông ngày 10.11

Reuters

Ông Reznichenko nói rằng lực lượng Nga đã khai hỏa hơn 50 lần nhắm vào nhiều ngôi làng và thị trấn, khiến một số tòa nhà bị thiệt hại. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Nga. Trong khi đó, Hãng tin TASS hôm qua dẫn thông báo từ một tổ chức thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, thuộc miền đông Ukraine và đã sáp nhập Nga, cáo buộc các lực lượng Ukraine dùng hệ thống rốc két phóng loạt Grad phóng 20 quả rốc két nhắm vào khu định cư Nizhnyaya Duvanka thuộc LPR trong ngày 11.11. Đến tối qua chưa có thông tin về thương vong cũng như phản ứng từ Ukraine.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 261, Ukraine tưng bừng vì 'ngày lịch sử' tái kiểm soát Kherson

Cũng trong ngày 11.11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng ủng hộ United24, một chiến dịch gây quỹ để giúp Ukraine phát triển đội tàu không người lái nhằm phòng thủ các thành phố nằm ven biển Đen trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. United24 cho biết Kyiv cần 100 tàu không người lái như thế, với mỗi chiếc có giá 10 triệu UAH (hơn 6,7 tỉ đồng), theo Reuters. “Chúng ta phải bảo vệ vùng biển và các thành phố thanh bình của chúng ta trước tên lửa Nga phóng từ tàu... Tàu không người lái cũng sẽ giúp mở rộng hành lang cho các tàu dân sự vận chuyển ngũ cốc cho thế giới”, ông Zelensky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

“Ngày lịch sử”

Những diễn biến trên diễn ra sau khi các lực lượng vũ trang Ukraine tiến vào TP.Kherson, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở miền nam, giành lại thành phố chiến lược này từ lực lượng Nga.

Ukraine xây tường tại biên giới giáp với Belarus

Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kirill Timoshenko mới đây cho hay Kyiv đã bắt đầu xây dựng một bức tường ở biên giới giáp với Belarus, theo Đài RT. “Khoảng 3 km đường biên giới đã được lên kế hoạch, công việc đang tiếp tục. Đây không phải là tất cả, nhưng chúng tôi sẽ không tiết lộ chi tiết”, ông Timoshenko viết trên Telegram. Do biên giới giữa hai nước dài hơn 1.000 km, hàng rào mới chỉ bao phủ một phần nhỏ của đường biên giới. Kế hoạch xây dựng bức tường ở biên giới giáp với Belarus bắt đầu được đưa ra ở Ukraine trong năm ngoái, khi các quan chức hàng đầu của Kyiv lo ngại về tình trạng di cư bất hợp pháp và sự hiện diện của binh sĩ Nga ở Belarus.

“Hôm nay là một ngày lịch sử. Chúng ta đang giành lại miền nam, chúng ta đang lấy lại Kherson”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu tối 11.11, theo Reuters. Ngoài ra, phát ngôn viên Natalia Humeniuk của Bộ Chỉ huy chiến dịch miền nam Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát 3.000 km2 ở miền nam trong ngày 11.11, theo The Kyiv Independent.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ nói gì sau khi lực lượng Nga rút khỏi Kherson

Nhận định về việc lực lượng Ukraine giành lại TP.Kherson, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm qua ca ngợi đó là “chiến thắng phi thường” của Ukraine, theo AFP. Ông cho rằng việc Nga rút quân khỏi Kherson sẽ có “ý nghĩa chiến lược rộng lớn hơn”, có thể giảm bớt mối đe dọa lâu dài của Nga đối với các thành phố khác ở phía nam Ukraine như Odessa. Khi được hỏi về thông tin chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu thúc giục Tổng thống Zelensky xem xét khả năng đàm phán với Moscow, ông Sullivan nói rằng Nga, chứ không phải Ukraine, mới là bên quyết định có nên trở lại bàn đàm phán hay không.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11.11 nhấn mạnh việc rút quân khỏi TP.Kherson không thay đổi “tình trạng pháp lý” của tỉnh Kherson, khẳng định tỉnh này vẫn thuộc Nga, theo Đài RT. Nga đã tiến hành sáp nhập tỉnh Kherson vào đầu tháng 10. Ông Peskov còn nhấn mạnh cuộc xung đột hiện nay “chỉ có thể kết thúc sau khi các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt được hoàn tất - hoặc bằng cách đạt được những mục tiêu đó thông qua các cuộc hòa đàm”. “Tuy nhiên, do lập trường của phía Ukraine, các cuộc hòa đàm không thể diễn ra”, ông Peskov nói.

Những ông bố Ukraine dù xa nhà vẫn có thể đọc sách cùng con nhờ ứng dụng di động

Tổng thống Zelensky ngày 4.10 đã ký sắc lệnh chính thức tuyên bố triển vọng cho bất kỳ cuộc đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin là “không thể”, nhưng để ngỏ khả năng đàm phán với phía Nga, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.