• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Đòn gió và đòn thật

10/07/2015 09:36 GMT+7

Vòng đàm phán hòa bình vừa rồi giữa chính quyền Afghanistan và Taliban được chính phủ Pakistan ngợi ca như sự khai thông đột phá trong quá trình hòa giải và hòa hợp dân tộc ở Afghanistan.

Vòng đàm phán hòa bình vừa rồi giữa chính quyền Afghanistan và Taliban được chính phủ Pakistan ngợi ca như sự khai thông đột phá trong quá trình hòa giải và hòa hợp dân tộc ở Afghanistan.

Lực lượng Taliban ở Afghanistan - Ảnh: Reuters
Tuy kết quả cụ thể đạt được chỉ là thỏa thuận hai bên sẽ tiếp tục đàm phán, vai trò trung gian hòa giải của Pakistan đã phát huy tác dụng thiết thực, được công nhận và sẽ trở nên ngày càng quan trọng hơn.
Nhưng nếu nhìn vào thực tế là Taliban trong thời gian vừa qua đẩy mạnh rõ rệt hoạt động quân sự nhằm vào chính quyền Afghanistan thì sẽ thấy Taliban đang chơi cả đòn thật lẫn đòn gió ở nước này.
Trong khi phía chính quyền ở Afghanistan chủ ý thúc đẩy đàm phán hòa bình với Taliban để nhanh chóng có được giải pháp chính trị nhằm đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định, bớt dần lệ thuộc vào sự đảm bảo an ninh của quân đội Mỹ và NATO thì xem ra Taliban hiện có cả sự lựa chọn về quân sự lẫn chính trị. Đòn thật của Taliban là khủng bố và tấn công quân sự. Đàm phán với chính quyền Afghanistan trong sự trung gian hòa giải của Pakistan chỉ là đòn gió.
Bằng cách đẩy mạnh hoạt động quân sự, Taliban mưu đồ đẩy chính quyền Afghanistan vào tình thế khó khăn và bị động đối phó cũng như đẩy Mỹ và NATO tiếp tục sa lầy về chính trị và an ninh ở nước này.
Mục đích của Taliban còn tranh thủ chính phủ Pakistan và phân hóa Islamabad với Kabul. Chừng nào còn có được ưu thế về quân sự so với quân đội Afghanistan, chừng đó Taliban còn chơi đòn gió với tiến trình đàm phán hòa bình. Mỹ và chính phủ Afghanistan hiện chưa có được đối sách thích hợp với bối cảnh tình hình và cục diện chính trị an ninh mới ở nước này.
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.