Đốn hàng loạt cây cổ thụ để mở rộng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa

13/11/2023 20:28 GMT+7

Hàng loạt cây xanh trên đường Trường Chinh đã bị đốn hạ để phục vụ thi công dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), những cây xanh đốn hạ thuộc phạm vi đường Cộng Hòa và Trường Chinh.

Bao nhiêu cây cổ thụ bị đốn hạ trên đường Trường Chinh, Cộng Hòa? - Ảnh 1.

Những cây bị đốn hạ đều là cây cổ thụ có đường kính thân lớn

NHƯ NGỌC

Để phục vụ công tác thi công dự án mở rộng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, Ban Giao thông phải đốn hạ 6 cây bò cạp nước, 2 cây xoài chiều cao trung bình 5m; Dọc đường Trường Chinh từ giáp đường Cộng Hòa đến hết phạm vi công trình (cách đường Phạm Văn Bạch khoảng 420m) đã đốn hạ 17 cây sọ khỉ, 1 cây bàng cao 8m.

Thời gian đốn hạ từ ngày 7.11đến hết ngày 17.11. Các cây xanh được đơn vị thi công tiến hành chặt nhánh, tỉa cành, cưa gần sát gốc cây, chia thân cây thành nhiều đoạn để thuận lợi cho việc di dời. Tổng thể phương án đốn hạ di dời cây xanh đã được trình Sở Xây dựng và UBND TP.HCM phê duyệt. Theo đó, chủ đầu tư sẽ trồng lại nhiều cây xanh sau khi hoàn thành dự án gồm: cây giáng hương, lộc vừng, lim sét... tùy vị trí dọc vỉa hè trên tuyến đường.

Về củi, gỗ sau khi đốn hạ cây xanh, Ban Giao thông cho biết sẽ bàn giao cho đơn vị quản lý là Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng để trung tâm thực hiện các thủ tục thanh lý và nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Trước đó, để triển khai hạng mục hầm chui nút giao Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện thuộc phạm vi dự án đường nối, khoảng 1.600 m2 công viên Hoàng Văn Thụ cũng bị giải toả, làm đường tạm phục vụ thi công. Hơn 300 cây xanh ở khu vực này cũng bị đốn hạ và di dời. Sau khi công trình hoàn thành, chủ đầu tư sẽ hoàn trả khoảng 700 m2 để trồng lại cây xanh, phần còn lại làm vỉa hè cho người đi bộ.

Dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa khởi công vào tháng 12.2022, với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng. Đây là dự án giao thông nhằm giải quyết tình trạng ùn ứ cho khu vực cửa ngõ Tân Sơn Nhất. Điểm đầu của dự án tại vị trí giao đường Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện; điểm cuối tại vị trí giao đường C12 - đường Cộng Hòa - đường Trường Chinh với tổng chiều dài hơn 4 km, mặt cắt ngang 6 làn xe, vận tốc thiết kế 50 km/giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.