Đón khách quốc tế trở lại Việt Nam, khinh khí cầu 'khổng lồ' rợp trời Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
27/03/2022 12:22 GMT+7

Sáng 27.3, Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) cùng Sở Du lịch TP.Đà Nẵng tổ chức Ngày hội khinh khí cầu tại Công viên APEC để chào đón khách quốc tế trở lại Việt Nam.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào đón chuyến bay quốc tế đầu tiên trở lại TP.Đà Nẵng sau hai năm Covid-19. Khinh khí cầu được trình diễn theo hình thức bay treo, cột dây cố định, vị trí cao nhất của khinh khí cầu cao khoảng 40 mét so với mặt đất.

Trong đó 3 khinh khí cầu khổng lồ cao 22m, 12 khinh khí cầu mini cao 7 - 10m, 2 quả khinh khí cầu hơi cao 12m và 15m. Mỗi khinh khí cầu bay treo có thể chở được 3 - 4 người lớn hoặc 6 - 7 trẻ em và diễn ra trong khoảng 4 - 5 phút/chuyến.

Khinh khí cầu tại Công viên APEC

NGUYỄN TÚ

Tối cùng ngày, khinh khí cầu kết hợp hoa đăng vào thời điểm cầu Rồng phun lửa phun nước.

Tham gia Ngày hội khinh khí cầu cùng người dân và du khách tại Công viên APEC, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chia sẻ, những ngày qua lượng du khách đổ về TP.Đà Nẵng rất đông, đặc biệt là lượng du khách quốc tế rất khả quan, cho thấy du khách rất mến mộ và dành nhiều tình cảm đặc biệt cho thành phố bên sông Hàn ngay khi thành phố mở cửa trở lại.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng tham dự Ngày hội khinh khí cầu

NGUYỄN TÚ

Dịp này, TP.Đà Nẵng cùng các đơn vị dành rất nhiều tâm huyết tung ra các sản phẩm mới như tuyến đường biển Đà Nẵng – Lý Sơn, tháng 8 có đua thuyền buồm trên sông Hàn, cùng các sự kiện lớn như Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á – Routes Asia 2022, Giải Golf Phát triển châu Á - ADT 2022 nằm trong hệ thống giải Asian Tour, giải golf chuyên nghiệp hàng đầu châu Á, Lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng 2022…

Hàng không, du lịch Đà Nẵng nhiều tín hiệu tích cực

Cũng trong ngày 27.3, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng tổ chức chào đón 2 chuyến bay đầu tiên trở lại Đà Nẵng sau khi thành phố mở cửa bầu trời quốc tế, với thông điệp “Chào mừng thế giới trở lại”.

Đó là chuyến bay SQ172 với gần 160 hành khách từ Singapore, khởi động đường bay thường kỳ đến Đà Nẵng do Singapore Airlines khai thác, với tần suất 1 chuyến/ngày vào sáng thứ 2, 4, 6, Chủ nhật và các thứ 3, 5, 7.

Ông Trần Phước Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng tham dự Ngày hội khinh khí cầu

NGUYỄN TÚ

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng, Sở Du lịch, AHT cùng các Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng chụp hình lưu niệm tại ngày hội

nGUYỄN TÚ

Hai là chuyến bay VZ960 từ Băng Cốc của Thai Vietjet với khoảng 150 hành khách, đường bay khai thác 3 chuyến/tuần vào các thứ 4, 6, Chủ nhật.

Bên cạnh nghi thức đón trọng thị vòi rồng phun nước khi máy bay hạ cánh, lãnh đạo TP.Đà Nẵng còn tặng hoa cho hành khách tại sân đỗ.

Khinh khí cầu bay treo độ cao nhất 40m

NGUYỄN TÚ

Cùng với đó là hoạt động múa lân chào mừng, các Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho du khách.

Ông Đỗ Trọng Hậu, Phó tổng giám đốc AHT cho biết, ngành hàng không và du lịch Đà Nẵng đang nhận được nhiều tín hiệu tích cực khi có 9 hãng hàng không dự kiến mở lại 10 đường bay quốc tế, kết nối du lịch Đà Nẵng với các thị trường Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Ấn Độ trong năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.