Kỳ thú bầu trời xuất hiện đám mây hình 'con mắt': Chuyên gia nói gì?

25/03/2022 20:24 GMT+7

Chiều 25.3, chị Thu Thúy ở H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) chụp được bức ảnh bầu trời xuất hình hình ảnh giống "một con mắt". Sau khi đăng trên facebook cá nhân, bức ảnh đã được nhiều người bình luận xôn xao.

Chiều nay 25.3, trên tài khoản Facebook cá nhân chị Thu Thúy (ở xã Tịnh Phong, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) xuất hiện hình ảnh giống một "con mắt" trên bầu trời, rất lạ.

Bức ảnh do chị Thu Thúy chụp đăng trên Facebook cá nhân

Ảnh do chị thu thúy cung cấp

Bức ảnh ghi rõ trên bầu trời mây đen, có một vệt hồng vắt ngang. Bên dưới vệt mây hồng có vệt mây xanh nhạt hiện ra hình dáng như mắt người.

Có ý kiến cho rằng, bức ảnh giống như gương mặt của thiếu nữ được tóc mây đen che mờ bên phải, chỉ để lại vầng trán hồng và ánh mắt nhìn có hồn.

Người bạn của chị Thu Thúy chia sẻ bức ảnh và đưa tên tác giả chụp ảnh

ảnh do chị thu thúy cung cấp

Theo đó, nhiều người bình luận cho đó là sự kỳ thú của thiên nhiên. Tuy nhiên, sau khi đăng chị đã ẩn ảnh này. Sau đó, một số bạn của chị Thúy chia sẻ lại trên facebook cá nhân.

Bạn bè chị Thu Thúy chia sẻ lại trên trang facebook cá nhân

Liên lạc với chị Thúy, chúng tôi được biết chị đang làm việc tại một doanh nghiệp có trụ sở ở Quảng Ngãi. Chị Thúy cho biết, khoảng 16 giờ chiều 25.3 khi chị về nhà ở xã Tịnh Phong, H.Sơn Tịnh, nhìn lên bầu trời thấy khoảnh khắc con mắt giữa khung trời lạ lùng nên chụp lại. Sau đó, dù biết là một hiện tượng thiên nhiên nhưng do thấy "hơi sợ", nên chị đã ẩn bức ảnh.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Vũ Thế Hoàng, Chủ nhiệm Hội thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết trong ảnh có hiện tượng mây ngũ sắc (Cloud iridescence). Hiện tượng trên xảy ra do nhiễu xạ - một hiện tượng xảy ra khi những giọt nước nhỏ hoặc tinh thể băng nhỏ tán xạ dưới ánh sáng mặt trời.

“Mây ngũ sắc là hiện tượng ít khi xảy ra vì đám mây phải mỏng và có nhiều giọt nước hoặc tinh thể băng có cùng kích thước, tia nắng mặt trời chỉ gặp một vài giọt vào thời điểm đó. Vì lý do này, những đám mây bán trong suốt hoặc những đám mây chỉ đang hình thành là những đám mây có nhiều khả năng tạo thành mây ngũ sắc nhất”, ông Hoàng nói.

Bên cạnh đó, trong ảnh cũng có sự xuất hiện của hình ảnh “con mắt” bên cạnh các đám mây ngũ sắc. Chủ nhiệm Hội thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết đây không phải là một hiện tượng thiên văn đặc biệt nào, chỉ là ánh sáng xung quanh các đám mây ngũ sắc tạo thành một vùng lạ với hình thù con mắt mà thôi.

“Đây đơn giản chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên tương tự như những đám mây trắng hình con vật, bông hoa như chúng ta thường thấy trên bầu trời, không phải hiện tượng gì quá đặc biệt”, ông Hoàng nhận xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.