‘Dọn’ rừng lấy đất trồng trọt và chăn nuôi, hai vợ chồng vướng lao lý

28/12/2022 18:04 GMT+7

Vợ chồng người dân tộc thiểu số Vân Kiều ở vùng cao Quảng Trị bị tuyên án vì thiếu hiểu biết, can tội hủy hoại rừng khi 'dọn' 1,5 ha rừng để lấy đất trồng trọt, chăn nuôi.

Ngày 28.12, TAND H.Hướng Hóa (Quảng Trị) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại xã Hướng Lộc (H.Hướng Hóa) vụ án “hủy hoại rừng”.

Bị cáo là vợ chồng người dân tộc thiểu số Vân Kiều, Hồ A Mớc (42 tuổi) và Hồ Thị Lan (39 tuổi, cùng trú thôn Ra Ty, xã Hướng Lộc).

Vợ chồng Mớc - Lan tại phiên tòa

Thanh lộc

Theo cáo trạng, ngày 29.11.2021, Ban Quản lý rừng cộng đồng thôn Ra Ty (xã Hướng Lộc) phát hiện vụ xâm hại rừng ở đồi Kìa (xã Hướng Lộc) nên báo cơ quan chức năng.

Qua đo đạc, tổng diện tích khu vực rừng bị phá là 1,5 ha. Trong đó, có 9.200 m2 rừng phòng hộ và 5.800 m2 rừng sản xuất, nhưng đều nghèo trữ lượng rừng.
Tổng giá trị cây rừng bị chặt phá được định giá tài sản hơn 132 triệu đồng.

Tại tòa, Hồ A Mớc và Hồ Thị Lan thành thật khai nhận việc phá rừng.

Con đông (7 người con), thiếu đất sản xuất, hơn 1 năm trước khi đi làm rẫy, Mớc phát hiện khu vực rừng ở đồi Kìa có vị trí bằng phẳng nên đã bàn với vợ phát rừng để trồng trọt, chăn nuôi.

Vợ chồng Mớc và Lan dùng rựa chặt dây leo và các cây nhỏ, sau đó dùng cưa máy để hạ các cây lớn.

TAND H.Hướng Hóa đã tuyên phạt Mớc 39 tháng tù; phạt Lan 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.