Sự kiện diễn ra vào Ngày Quốc khánh Nga, là ngày lễ kỷ niệm tuyên bố chủ quyền quốc gia của Nga vào ngày 12.6 năm 1990, một năm trước khi Liên Xô tan rã.
Tổng thống đã nói về các công nghệ được thiết kế để mang lại lợi thế cho quân đội Nga trên chiến trường, cũng như khả năng phục hồi kinh tế tổng thể của đất nước. Ông cũng chỉ ra những gì ông mô tả là những sai lầm mà phương Tây đã mắc phải trong cách tiếp cận cuộc xung đột.
Chiến dịch tấn công ở Ukraine
"Tôi muốn nhắc lại một lần nữa rằng chúng ta rõ ràng đang có một số lượng lớn binh sĩ ở đó, hơn 700.000 người", ông Putin nói.
Ông Putin cho biết khoảng 700.000 binh sĩ Nga đang tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông lưu ý rằng quân đội Nga tiếp tục tiến đều đặn dọc theo chiến tuyến và bày tỏ tin tưởng Moscow sẽ giành kiểm soát toàn bộ vùng Donbas.
Ông Putin nói: "Chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu của mình. Không thể nghi ngờ gì về điều đó".
Tổn thất do Ukraine không kích
Ông Putin thừa nhận các trận không kích của Ukraine đang gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga, nhưng những đòn đánh đó sẽ không thể gây chia rẽ trong xã hội Nga.
Ông Putin cho biết: "Về kinh tế, đúng là chúng ta chịu một số thiệt hại, nhưng mọi thứ đang phục hồi nhanh chóng. Họ sẽ không thể gây khó khăn nghiêm trọng cho chúng ta, nhưng cần nhớ rằng vì những gì họ đang làm, chúng ta cần đáp trả thích đáng".
"Họ sẽ không thể đạt được mục tiêu gây chia rẽ trong xã hội Nga hay gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga, ít nhất là theo quy mô mà họ mong muốn", nhà lãnh đạo nói thêm.
Ông Putin khẳng định sẽ đáp trả bằng cách tăng cường số đợt tập kích vào cơ sở hạ tầng của đối thủ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov gặp gỡ các binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 12.6
ẢNH: REUTERS
Máy bay không người lái AI
Tổng thống Putin cho hay các công ty quốc phòng Nga đang “tích cực nghiên cứu” các loại máy bay không người lái mới, bao gồm cả các hệ thống tích hợp công nghệ AI.
"Dĩ nhiên, chúng ta đang tích cực nghiên cứu các loại máy bay không người lái có trang bị AI, [có thể nhận diện] các dấu hiệu mục tiêu để phá hủy", ông Putin cho hay.
Ông cho biết Bộ Quốc phòng Nga đang được chuyển đổi thành một “cơ quan công nghệ cao”, trong khi các cơ quan chức năng đang tinh giản các thủ tục mua sắm và giảm bớt các thủ tục rườm rà.
Đối thủ của Starlink
Tổng thống Putin cũng nhắc đến thông tin Công ty hàng không vũ trụ Nga Bureau 1440 đang phát triển hệ thống Rassvet, một chòm vệ tinh liên lạc trên quỹ đạo thấp của trái đất. Đây là hệ thống được cho là sẽ trở thành đối thủ của hệ thống Starlink do tỉ phú Elon Musk phát triển, hiện đang được Ukraine sử dụng rất hiệu quả trong cuộc xung đột.
“[Rassvet] tốt không kém gì Starlink, thậm chí ở một số khía cạnh có thể còn tốt hơn”, ông nói.
Vào tháng 3, công ty Nga đã phóng 16 vệ tinh đầu tiên trong một chòm vệ tinh dự kiến sẽ bao gồm hơn 250 vệ tinh vào cuối năm 2027 và khoảng 900 vệ tinh vào năm 2035.
Đơn thương độc mã đối đầu NATO
Ông Putin tuyên bố “Nga thực sự đang đứng một mình chống lại NATO”, và đưa ra lập luận rằng tất cả các thành viên của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu đều trên thực tế tham gia vào cuộc xung đột thông qua sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Ông nói: “Cùng nhau, họ nghĩ rằng họ có thể nhanh chóng giáng một đòn chiến lược vào Nga. Họ đã không thành công, và họ sẽ không bao giờ thành công”.
Ông Putin kêu gọi các quan chức phương Tây từ bỏ các tối hậu thư và thay vào đó là đàm phán.
Theo ông Putin, Nga "sẵn sàng đàm phán, nhưng chỉ khi lợi ích quốc gia của Nga được xem xét"
Ông cảnh báo các đối thủ "đừng bao giờ tìm cách gây chiến với Nga mà hãy sống trong hòa bình và giải quyết mọi vấn đề thông qua đàm phán”.
Bình luận (0)