Đón xem Nói đi ngại gì: Lý Hải tiết lộ thời đỉnh cao đi hát, bí quyết làm phim 'trăm tỉ'

22/02/2021 09:14 GMT+7

Từng là giọng ca đình đám những năm 2000, Lý Hải chuyển hướng sang phim ảnh và gặt hái thành công vang dội với loạt phim điện ảnh "Lật mặt". Điều gì giúp anh "mát tay" cả trong âm nhạc lẫn phim ảnh? Những câu chuyện lần đầu được tiết lộ trong "Nói đi ngại gì". Mời khán giả theo dõi!

Lý Hải sinh năm 1968 tại Tiền Giang. Anh bước chân vào lĩnh vực ca hát từ năm 1993 nhưng tên tuổi chỉ thật sự nổi tiếng khi hợp tác với người quản lý Vĩnh Thuyên. Những năm 2000, Lý Hải "nổi như cồn" với những ca khúc nhạc Hoa lời Việt như: "Phút biệt ly", "Khi người đàn ông khóc", "Liều thuốc cho trái tim"... và đặc biệt là loạt phim ca nhạc "Trọn đời bên em". Loạt album này đã trở thành thương hiệu của Lý Hải, giúp anh thành một trong những nam ca sĩ ăn khách nhất thời điểm bấy giờ.
Thời gian sau, Lý Hải chuyển hướng sang làm phim và rất "mát tay" với loạt phim điện ảnh "Lật mặt" đạt doanh thu cao ở phòng vé. Phần 5 tuy vẫn chưa thể ra rạp vào dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do dịch Covid-19 nhưng vẫn là bộ phim được khán giả nóng lòng mong đợi. Điều đáng nói, dù từng ở đỉnh cao ca hát hay lúc trở thành nhà làm phim mát tay, Lý Hải vẫn giữ cuộc sống giản dị. Anh và bà xã Minh Hà có 4 người con, được xem là một trong những gia đình nghệ sĩ đông con nhất showbiz. Lý Hải nói gì khi được gọi là "đại gia"?
Mời khán giả theo dõi chương trình!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.