Đóng cửa tạm thời sân bay Điện Biên từ ngày 1.4

Mai Hà
Mai Hà
06/03/2023 12:43 GMT+7

UBND tỉnh Điện Biên vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam về phương án đóng cửa tạm thời Cảng hàng không Điện Biên phục vụ cho dự án nâng cấp sân bay này.

UBND tỉnh Điện Biên cho biết nhất trí việc đóng cửa tạm thời Cảng hàng không Điện Biên từ ngày 1.4 tới.

Đóng cửa sân bay Điện Biên từ ngày 1.4 - Ảnh 1.

Cảng hàng không Điện Biên sẽ đóng cửa từ 1.4 để phục vụ dự án mở rộng

MAI HÀ

Theo tỉnh Điện Biên, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên ngày 7.2, chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành dự án trước ngày 1.10.

Vì vậy, UBND tỉnh Điện Biên đề nghị Cục Hàng không Việt Nam phối hợp, đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục của dự án để chậm nhất mở lại hoạt động Cảng hàng không Điện Biên trước ngày 15.12.2023.

Trước đó, tháng 9.2022, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã khởi công đường băng, đường lăn, sân đỗ máy bay thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên.

Theo Quyết định số 470 của Thủ tướng Chính phủ, Cảng hàng không Điện Biên được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng với quy mô đường cất hạ cánh dài 2.400 m, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại máy bay hiện đại như A320, A321.

Cùng với đó, cải tạo, mở rộng công suất khai thác nhà ga hành khách hiện hữu từ 300.000 khách/năm lên 500.000 khách/năm; cải tạo, xây dựng mới các công trình phụ trợ, khu hàng không dân dụng đảm bảo đồng bộ khai thác máy bay A320, A321 và tương đương.

Đáng chú ý, cuối tháng 2 vừa qua, Bộ GTVT đã có công văn nhắc nhở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) do chậm tiến độ dự án mở rộng sân bay Điện Biên.

Theo đánh giá của Bộ GTVT, trong thời gian vừa qua, các đơn vị tham gia dự án chưa thực sự tập trung, quyết tâm, quyết liệt triển khai nên các công việc hiện nay đã bị chậm so với kế hoạch ban đầu đặt ra.

Cụ thể, tiến độ thi công hạng mục tường rào bị chậm khoảng 3 tháng; hạng mục công trình đường cất, hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay bị chậm khoảng 4 tháng; hạng mục nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ bị chậm khoảng 2 tháng.

Trong đó, tiến độ thực hiện gói thầu số 19 (thi công đường cất, hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay) là hạng mục quan trọng. Để đảm bảo đưa công trình vào khai thác đúng theo tiến độ ban đầu đặt ra, Bộ GTVT yêu cầu ACV chỉ đạo các nhà thầu tập trung tất cả nguồn lực, triển khai công tác thi công trên hiện trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.