Động đất Thổ Nhĩ Kỳ: Cụ bà 83 tuổi được cứu sau 125 giờ mắc kẹt

Nguồn: THP
Nguồn: THP
13/02/2023 15:36 GMT+7

Cụ bà 83 tuổi được đưa khỏi đống đổ nát sau 125 giờ mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang trong tình trạng ổn định.

Theo Tân Hoa Xã ngày 12.2, các bác sĩ đã thông tin về tình trạng sức khỏe của một cụ bà 83 tuổi được lực lượng cứu hộ Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra khỏi đống đổ nát ở thành phố Malatya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm 11.2. Theo các bác sĩ, cụ bà hiện đang trong tình trạng ổn định.

Đội cứu hộ của Trung Quốc đưa một người đàn ông ra khỏi tòa nhà bị sập tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12.2

Đội cứu hộ của Trung Quốc đưa một người đàn ông ra khỏi tòa nhà bị sập tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12.2

REUTERS

Trước đó, cụ bà đã được đội Blue Sky Rescue (BSR), một tổ chức tìm kiếm và cứu hộ từ thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc, và một đội cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ, giải cứu và đưa đến nơi an toàn. Thời điểm lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường, bà đã trong tình trạng không có thức ăn, nước uống và mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà 7 tầng trong suốt 125 giờ.

Cạn dần hy vọng tìm kiếm người sống sót sau trận động đất kinh hoàng Thổ Nhĩ Kỳ - Syria

Đây là người sống sót thứ 3 mà đội BSR đã giải cứu thành công kể từ khi hai trận động đất mạnh 7,8 và 7,6 độ Richter xảy ra ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6.2. Trước đó vào ngày 11.2, lực lượng cứu hộ Trung Quốc cũng giải cứu thành công một phụ nữ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị mắc kẹt trong đống đổ nát suốt 80 giờ đồng hồ.

Đội cứu hộ BSR tại sân bay Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc hôm 10.2

Đội cứu hộ BSR tại sân bay Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc hôm 10.2

REUTERS

Tính đến ngày 13.2, số người thiệt mạng trong trận động đất ngày 6.2 đã vượt con số 34.000. Theo hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, nước này đã ghi nhận ít nhất 29.605 người thiệt mạng trong vụ động đất, trong khi 148.000 người khác đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Ở Syria, đài CNN dẫn thông tin từ lực lượng cứu hộ Mũ bảo hiểm trắng (White Helmets) cho biết tính đến ngày 12.2, số người thiệt mạng được xác nhận ở nước này là 4.574. Trong số này bao gồm 3.160 người ở các khu vực do phe đối lập kiểm soát ở tây bắc Syria. Số trường hợp thiệt mạng còn lại, tương đương 1.414 người, được ghi nhận ở các khu vực do chính phủ kiểm soát, theo hãng thông tấn nhà nước SANA.

Xem nhanh 20h ngày 13.2: Kỳ tích giữa thảm họa ở Thổ Nhĩ Kỳ | Bà trùm Mười Tường lại hầu tòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.