Đồng hồ cổ 120 năm vẫn chạy tốt ở trường Bác Hồ và Bác Tôn từng học

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
Lầu đồng hồ của Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (TP.HCM) - ngôi trường Bác Hồ và Bác Tôn từng theo học - vẫn lưu giữ chiếc đồng hồ cổ hơn 120 năm tuổi. Điều đặc biệt, cỗ máy thời gian ấy đến nay vẫn hoạt động ổn định.

Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, tiền thân là Trường Cơ khí Á Châu (tên tiếng Pháp là L’école des Mécaniciens Asiatiques), nơi Bác Hồ và Bác Tôn từng theo học, được thành lập theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày 20.2.1906. Trong dân gian, ngôi trường này còn được biết đến với nhiều tên khác nhau như Trường Bá Nghệ, Trường Thợ Máy hoặc Trường Máy.

Chiếc đồng hồ cổ trường Bác Hồ và Bác Tôn theo học, 120 năm 'vẫn chạy tốt' - Ảnh 1.

Lầu đồng hồ cổ xưa nằm ngay trung tâm trong không gian rợp mát bóng cây của Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (P.Sài Gòn, TP.HCM)

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Chiếc đồng hồ cổ trường Bác Hồ và Bác Tôn theo học, 120 năm 'vẫn chạy tốt' - Ảnh 2.

Lối cầu thang có hình chữ V độc đáo

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Thạc sĩ Lê Đoàn Thành Tài (Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM) cho biết Lầu đồng hồ được xây dựng năm 1924. Công trình được phân chia công năng theo từng tầng: tầng trệt làm nơi để xe, tầng trên là nơi ở của đội ngũ giáo chức.

Theo ông Tài, giá trị đặc biệt của Lầu đồng hồ nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Tây và hình thái nhà truyền thống Việt Nam. Đây không phải là sự pha trộn ngẫu nhiên mà phản ánh xu hướng kiến trúc đương thời, đồng thời khẳng định kiến trúc thuộc địa ngày nay là một bộ phận chính đáng của di sản văn hóa Việt Nam.

Đồng hồ hiệu Garnier sản xuất tại Paris

Theo tư liệu của Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, phần tháp chứa đồng hồ rộng 2,5 m. Mặt đồng hồ hình tròn bằng đá mài ghép, đường kính 1,2 m; phía sau là bộ máy đồng hồ hiệu Garnier, sản xuất tại Paris (Pháp).

Cùng kiểu đồng hồ này hiện còn xuất hiện tại nhiều công trình kiến trúc cổ ở TP.HCM như chợ Bến Thành, trụ sở UBND TP.HCM, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Nhờ được đội ngũ kỹ thuật của nhà trường thường xuyên bảo dưỡng, bộ máy hơn 120 năm tuổi vẫn vận hành ổn định. 

Chiếc đồng hồ cổ trường Bác Hồ và Bác Tôn theo học, 120 năm 'vẫn chạy tốt' - Ảnh 3.

Mái ngói trải qua hơn 120 năm mưa nắng để che chở chiếc đồng hồ cổ

Ảnh: T.L Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Chiếc đồng hồ cổ trường Bác Hồ và Bác Tôn theo học, 120 năm 'vẫn chạy tốt' - Ảnh 4.

Cận cảnh chiếc đồng hồ cổ 120 năm vẫn chạy tốt

Ảnh: T.L Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Về xuất xứ của bộ máy đồng hồ, thạc sĩ Lê Đoàn Thành Tài cho biết hãng Garnier là một nhà sản xuất đồng hồ danh tiếng của Pháp. Theo cơ sở dữ liệu di sản Palissy thuộc Bộ Văn hóa Pháp, hãng được thành lập từ năm 1825, về sau chuyên cung cấp các thiết bị báo giờ cho nhà ga và công thự. Việc một bộ máy do Garnier chế tạo vẫn hiện diện và còn vận hành trong khuôn viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa công trình với mạng lưới sản xuất công nghiệp của chính quốc Pháp đầu thế kỷ 20, đồng thời góp phần gia tăng giá trị tư liệu của hiện vật. 

Bộ đồng hồ vận hành hoàn toàn bằng cơ khí. Người quản lý phải quay tay để hệ thống bánh răng, puly và dây cáp hoạt động, nâng các quả đối trọng lên cao. Chính thế năng của các quả đối trọng này tạo lực giúp đồng hồ vận hành ổn định. Đặc biệt, phía trước Lầu đồng hồ là cầu thang hình chữ V - một chi tiết kiến trúc vừa mang giá trị thẩm mỹ, vừa tạo nên dấu ấn đặc trưng của một công trình đào tạo kỹ thuật hiếm có từ đầu thế kỷ 20.

Chiếc đồng hồ cổ trường Bác Hồ và Bác Tôn theo học, 120 năm 'vẫn chạy tốt' - Ảnh 5.

Mô hình Lầu đồng hồ được thiết kế thêm những hiện vật quý đặt trong khuôn viên nhà trường

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Chiếc đồng hồ cổ trường Bác Hồ và Bác Tôn theo học, 120 năm 'vẫn chạy tốt' - Ảnh 6.

Có thể thấy loại đồng hồ này cũng có tại vài kiến trúc cổ ở TP.HCM: chợ Bến Thành, trụ sở UBND TP.HCM, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THPT Lê Hồng Phong

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Với những giá trị đặc sắc về lịch sử, kiến trúc, kỹ thuật và văn hóa, Lầu đồng hồ cùng Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - nơi Bác Hồ và Bác Tôn từng theo học - đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định hiện hành, tạo cơ sở khoa học quan trọng để Sở VH-TT đề xuất UBND TP.HCM xếp hạng công trình là di tích lịch sử cấp thành phố.

Kiến nghị 6 giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản của trường

Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng là công trình có giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của TP.HCM, đồng thời là nơi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành và Chủ tịch Tôn Đức Thắng từng theo học. Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản này, tôi kiến nghị 6 nhóm giải pháp:

- Bảo tồn các yếu tố gốc của di tích. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm và lưu trữ tư liệu. 

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục truyền thống. 

- Phát huy giá trị di tích gắn với giáo dục và du lịch văn hóa. 

- Ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu, quảng bá di tích. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, cơ quan quản lý văn hóa và các tổ chức xã hội; huy động nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa để bảo tồn, phát huy giá trị của một di sản đặc biệt của TP.HCM.

ThS Trương Kim Quân - Phó trưởng Phòng Di sản văn hóa, Sở VH-TT TP.HCM


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.