Dông lốc gây sập hàng chục nhà dân Bến Tre: Cảnh 'màn trời chiếu đất' giữa dịch

Bắc Bình
Bắc Bình
22/07/2021 12:40 GMT+7

Gió mùa Tây Nam kèm dông lốc, mưa to quét qua Bến Tre khiến ít nhất 20 nhà dân ở các huyện Ba Tri, Chợ Lách, Châu Thành bị sập hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng giữa lúc tỉnh này đang giãn cách xã hội chống dịch Covid-19.

Ngày 22.7, ông Đoàn Văn Đảnh, Giám đốc Sở NN-PTNT Bến Tre, Phó Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre, cho biết mưa to kèm theo dông lốc trong 2 ngày qua đã gây hư hỏng nặng hoặc sập hoàn toàn đối với ít nhất 20 ngôi nhà và đổ ngã nhiều hecta vườn cây ăn trái ở các huyện Ba Tri, Chợ Lách, Châu Thành.

Nhiều hộ dân ở Bến Tre lâm cảnh 'màn trời chiếu đất' sau các trận mưa to, dông lốc

ẢNH: B.B

Cụ thể, trận gió lớn quét qua địa bàn H.Ba Tri kèm theo mưa dông trong ngày 21.7, mưa dông đã làm sập, tốc mái 15 căn nhà ở xã An Hiệp. Trong đó có một căn nhà của ông Ngô Hoàng Sang bị sập hoàn toàn, ông Sang bị thương phần đầu. Ngoài ra, dông lốc còn làm ngã đổ cây xanh ven đường kênh trục lộ 418, đường Giồng Nhựt làm cản trở giao thông. Tổng thiệt hại trên 100 triệu đồng.
Song song đó, gió mùa Tây Nam kết hợp mưa to, dông lốc cũng làm tốc mái, hư hỏng nặng đối với ít nhất 5 căn nhà tại xã Phú Đức (H.Châu Thành), xã Phú Sơn, (H.Chợ Lách) và bật gốc 50 cây sầu riêng, chôm chôm....
“Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương tổ chức dọn dẹp cây ngã đổ, đưa nạn nhân bến bệnh viện cấp cứu, tổ chức thu dọn, sửa chữa nhà giúp người dân... Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ bị thiệt hại, hỗ trợ người bị thương số tiền 2 triệu đồng. Các hỗ trợ theo Quy định của Chính phủ cũng đang được khẩn trương triển khai”, ông Đảnh cho biết.

Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre (áo trắng, đứng giữa) thăm gia đình ông Ngô Hoàng Sa ở H.Ba Tri vì nhà ông bị sập hoàn toàn và ông bị thương

ẢNH: B.B

Hiện nay, tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng để phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 ở Bến Tre tiếp tục lan rộng trong cộng đồng. Dịch covid-19 cũng đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Vậy nên, các hộ dân lâm cảnh "màn trời chiếu đất" đang gặp khó khăn bội phần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.