Trong không khí nồng ấm, thắm tình hữu nghị, Toàn quyền Úc Sam Mostyn vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cùng lúc, 21 loạt đại bác lần lượt vang lên chào mừng. Toàn quyền Úc Sam Mostyn mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Đội quân nhạc cử Quốc thiều VN. Đội trưởng Đội danh dự trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự và Đội quân nhạc Úc. Sau khi duyệt Đội danh dự và Đội quân nhạc, Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng giới thiệu cho nhau về thành phần đoàn hai bên tham dự lễ đón. Tiếp đó, Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đứng lên bục danh dự. Trong không khí trang nghiêm, Đội quân nhạc cử Quốc thiều VN và Quốc thiều Úc.
Nền tảng tin cậy chính trị vững chắc
Trong cuộc hội kiến sau lễ đón, Toàn quyền Úc Sam Mostyn bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Canberra sau chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của bà đến VN vào tháng 9.2025. Nhiệt liệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao VN sang thăm cấp Nhà nước tới Úc, Toàn quyền Sam Mostyn khẳng định quan hệ hai nước đang phát triển hết sức mạnh mẽ trên nền tảng tin cậy chính trị vững chắc. Toàn quyền Úc tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ chứng kiến các thành tựu mới, góp phần tiếp thêm những động lực mới đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu hơn nữa trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Úc Sam Mostyn tại Lễ đón
ẢNH: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự tiếp đón trọng thị và thân tình của cá nhân bà Toàn quyền, Nhà nước và nhân dân Úc. Chúc mừng những thành tựu Úc đạt được dưới sự lãnh đạo của Toàn quyền Sam Mostyn, đặc biệt trong thúc đẩy gắn kết xã hội, bình đẳng giới và phát triển bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng sự phát triển ổn định của Úc không chỉ đem lại thịnh vượng cho người dân Úc, cho quan hệ VN - Úc mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.
Trao đổi về quan hệ song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ VN - Úc sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ, việc triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện VN - Úc; nhấn mạnh Úc là người bạn, đối tác tin cậy, có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng với VN. VN trân trọng sự đồng hành và hỗ trợ của Úc trong quá trình phát triển đất nước, đồng thời mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Về định hướng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi cấp cao và các kênh hợp tác; mở rộng hợp tác quốc phòng - an ninh; thúc đẩy thương mại, đầu tư, hướng tới mục tiêu kim ngạch hai chiều 20 tỉ USD và tăng mạnh đầu tư hai chiều. VN mong muốn đón thêm dòng vốn chất lượng cao từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Úc thông qua Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Úc, đồng thời đề nghị Nhà nước, Chính phủ Úc tiếp tục tạo thuận lợi để doanh nghiệp VN mở rộng hoạt động tại Úc.
Trong hợp tác phát triển, giáo dục và chia sẻ tri thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Úc tiếp tục hỗ trợ VN nâng cao năng lực quản trị công, cải cách hành chính và chuyển đổi số khu vực công; mở rộng học bổng, liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và hợp tác đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành công nghiệp mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch và kết nối nhân dân, nhất là giữa thanh niên, giới nghiên cứu và các thế hệ lãnh đạo trẻ. Đánh giá cao chính sách đa văn hóa của Úc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Úc tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội Úc và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước.
Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đề cao đối thoại, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế; cùng hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, bao trùm và phát triển bền vững.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Toàn quyền Úc Sam Mostyn thăm lại VN vào thời gian thuận tiện. Toàn quyền Sam Mostyn vui vẻ nhận lời.
Hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỉ USD
Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại Nhà Quốc hội Úc. Thủ tướng Anthony Albanese nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao VN thăm cấp Nhà nước Úc; nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ, nhất là sau khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 3.2024. Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định trong bối cảnh thế giới ngày càng bất định, việc hai nước hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực là vô cùng quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Úc Anthony Albanese
Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Albanese chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người VN cũng như bày tỏ ngưỡng mộ đối với những thành tựu phát triển vượt bậc của VN về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế - xã hội. Thủ tướng Úc đánh giá cao bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore tháng 5 vừa qua đã thể hiện tầm nhìn của VN về khu vực và hòa bình, ổn định chính là giá trị chung của các quốc gia, trong đó có Úc và VN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến Thủ tướng Anthony Albanese; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và thân tình của Chính phủ và nhân dân Úc dành cho đoàn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Úc và khẳng định VN luôn coi trọng vai trò, vị thế của Úc cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện chặt chẽ và tin cậy giữa hai nước; nhấn mạnh Úc là người bạn, đối tác tin cậy; mong muốn tiếp tục đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ VN - Úc sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, với tin cậy chính trị vững chắc và sự hiểu biết, chia sẻ lẫn nhau ngày càng được củng cố. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc thực hiện tích cực và hiệu quả Chương trình hành động triển khai Đối tác chiến lược toàn diện 2024 - 2027 với việc cả 6 lĩnh vực trụ cột của quan hệ đều đạt những kết quả đột phá; hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng đi vào chiều sâu, thương mại hai chiều đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm, đạt hơn 14 tỉ USD năm 2025; GD-ĐT, hợp tác phát triển, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân không ngừng mở rộng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Úc Anthony Albanese trao đổi Tuyên bố chung sau cuộc hội đàm ngày 11.8
ẢNH: TTXVN
Hai nhà lãnh đạo trao đổi và nhất trí cao về những định hướng lớn nhằm đưa quan hệ VN - Úc tiếp tục phát triển sâu rộng trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước cũng như thích ứng với những biến chuyển của tình hình khu vực và quốc tế. Nhất trí củng cố nền tảng chính trị thông qua tăng cường trao đổi cấp cao và các cấp, làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng - an ninh, trong đó mở rộng sang an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.
VN - Úc trao đổi 3 tuyên bố chung
Ngày 11.8, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Úc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, VN và Úc đã trao đổi 3 tuyên bố chung gồm: Tuyên bố chung làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện VN - Úc; Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế VN - Úc; Tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa VN và Úc.
Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc cần khai thác hiệu quả tính bổ trợ của hai nền kinh tế, tận dụng các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia, tháo gỡ rào cản và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Hai bên hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỉ USD, đồng thời đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng, đầu tư chất lượng cao và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng mới và công nghiệp tương lai. VN đã có nghị quyết xác định những nền tảng để xây dựng và phát triển thành quốc gia biển mạnh và rất coi trọng, mong muốn hợp tác với một cường quốc biển như Úc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anthony Albanese nhất trí đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, nghiên cứu biển, khoáng sản thiết yếu và hydrogen xanh; thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, kết nối trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, hướng tới hình thành không gian kết nối công nghệ VN - Úc và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác chuyển đổi xanh và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới các mục tiêu đưa phát thải ròng về 0.
Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những kết quả vững chắc của hợp tác GD-ĐT và phát triển nguồn nhân lực; nhất trí tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và đào tạo nghề, hướng tới xây dựng các chương trình chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh hoạt động hiệu quả của Trung tâm VN - Úc tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và những đóng góp của trung tâm đối với việc đào tạo cán bộ trung, cao cấp của VN. Thủ tướng Anthony Albanese chân thành cảm ơn Chính phủ VN đã tạo điều kiện cho các trường đại học của Úc, trong đó có ĐH RMIT, hoạt động bền vững và thuận lợi tại VN. Hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh các dự án, chương trình kết nối nhân dân và chia sẻ tri thức rộng rãi giữa hai nước, bao gồm Viện Chính sách Úc - VN (AVPI), Trung tâm nghiên cứu chính sách VN tại ĐH Quốc gia Úc, Trung tâm công nghệ chiến lược VN - Úc (AVSTC)…
Hai nhà lãnh đạo khuyến khích sự hợp tác và trao đổi mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Úc tiếp tục tạo thuận lợi cho sinh viên VN học tập, làm việc và tích lũy kinh nghiệm tại Úc, khuyến khích cộng đồng người VN tại Úc phát triển lớn mạnh, đoàn kết, phát huy những giá trị văn hóa tích cực của cả hai nước và trở thành cầu nối hữu hiệu của tình hữu nghị giữa hai nước.
Về khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là LHQ, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) năm 1982. VN khẳng định sẵn sàng cùng Úc tăng cường kết nối với Đông Nam Á, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp vào một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và bao trùm.
Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anthony Albanese đã chứng kiến lễ ký kết, trao đổi nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, GD-ĐT và các lĩnh vực khác. Trong cuộc gặp gỡ báo chí sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo cho biết đã trao đổi, thống nhất tăng cường hợp tác và phát triển sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện VN - Úc, khẳng định tin tưởng với quyết tâm chung, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương
Trưa 11.8, tại Nhà Quốc hội Úc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Úc; đánh giá cao vai trò của Thượng viện và Hạ viện Úc trong việc thúc đẩy các chính sách quan trọng về phát triển kinh tế, chuyển đổi năng lượng, các ngành công nghiệp tương lai, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội; đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của lưỡng viện Úc đối với việc làm sâu sắc quan hệ với VN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, duy trì trao đổi ở các cấp, tăng cường giao lưu giữa các ủy ban, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ và nghị sĩ địa phương; qua đó củng cố tin cậy chính trị, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và quản trị, góp phần đưa các thỏa thuận cấp cao vào thực tiễn.
Chia sẻ VN đã xác lập mô hình phát triển mới dựa trên năng suất, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao và quản trị hiện đại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thượng viện và Hạ viện Úc đồng hành trong hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, xây dựng chính phủ số và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp, đầu tư và các động lực tăng trưởng mới. Hai bên cũng cần mở rộng hợp tác giáo dục, nghiên cứu, đào tạo nghề, công nhận bằng cấp và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI, công nghệ số trong hoạt động nghị viện, qua đó nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và hiệu quả quản trị.
Hai bên nhất trí GD-ĐT là lĩnh vực hợp tác trụ cột và cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa các trường đại học. Hai bên cũng nhất trí cho rằng cộng đồng 350.000 người VN, 170.000 cựu học sinh, sinh viên từng học tập tại Úc và hơn 35.000 sinh viên đang học tập tại Úc chính là sợi dây kết nối bền chặt giữa hai đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nghị viện, Chính phủ Úc tạo thuận lợi cho việc cấp thị thực du học, du lịch, lao động cho công dân VN; sẵn sàng cung ứng lao động tay nghề cao trong những lĩnh vực mà Úc đang cần, nhất là trong thời điểm Úc đang tích cực chuẩn bị cho Olympic 2032.
Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA); cùng thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) năm 1982, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khánh thành trụ sở mới Đại sứ quán VN tại Úc
ẢNH: TTXVN
Ngày 11.8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Úc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Angus Taylor, Lãnh đạo Liên đảng đối lập, Chủ tịch đảng Tự do Úc.
Tại cuộc gặp, ông Angus Taylor khẳng định đảng Tự do Úc coi trọng quan hệ với VN, cho rằng nền tảng chính trị tốt đẹp đang tạo điều kiện thuận lợi để hai nước chuyển mạnh sang những lợi ích kinh tế và cơ hội phát triển cụ thể, lâu dài. Ông Angus Taylor khẳng định cho dù đảng phái nào cầm quyền tại Úc đều coi trọng quan hệ với VN. Ông đánh giá cao những bước đi chủ động của VN trong cải cách và hội nhập, đồng thời nhấn mạnh quan hệ hai nước ngày càng được vun đắp trên nền tảng rộng hơn quan hệ giữa hai Chính phủ, với sự tham gia thực chất của các chính đảng, nghị sĩ, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục, nghiên cứu.
Ông Angus Taylor khẳng định đảng Tự do Úc ủng hộ mạnh mẽ việc cụ thể hóa các cam kết, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Úc chủ động hơn trong việc nắm bắt các cơ hội hợp tác tại VN, quốc gia không chỉ là một thị trường quan trọng mà còn là đối tác giàu tiềm năng để Úc cùng phát triển năng lực sản xuất, công nghệ và các ngành công nghiệp tương lai.
Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khánh thành trụ sở mới Đại sứ quán VN tại Úc, dự Lễ khánh thành Nhà VN và gặp gỡ cộng đồng người VN tại Úc và Solomon.
Bình luận (0)