Đồng Nai: Cuộc truy đuổi bắt giữ tên cướp có súng như thế nào?

07/11/2021 17:31 GMT+7

Trong lúc cố thủ, tên cướp đã bắn nhiều phát súng về phía lực lượng chức năng, và còn ngoan cố 'tạo' bom xăng để chống trả.

Chiều 7.11, Công an TP.Long Khánh (Đồng Nai) tiếp tục khám nghiệm hiện trường và khám xét nhà của Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ xã Xuân Bắc, H.Xuân Lộc, Đồng Nai), nghi can cướp tài sản, nổ nhiều phát súng về phía lực lượng công an khi bị vây bắt.

Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh đã bị bắt giữ

Trung Nguyên

Theo điều tra ban đầu, vào sáng cùng ngày, Hoàng Anh đang nghỉ tại nhà nghỉ K.N (xã Quang Trung, H.Thống Nhất, Đồng Nai) thì có lực lượng Công an xã Quang Trung vào kiểm tra. Phát hiện công an, Hoàng Anh cầm theo súng bỏ chạy ra đường rồi uy hiếp một người đàn ông đi xe máy, bắt người này chở y tháo chạy. Chạy được khoảng 2km, người đàn ông này sợ quá nên vứt lại xe máy và bỏ chạy thoát thân.

Ly kỳ vụ vây bắt tên cướp có súng, nổ nhiều viên trong lúc cố thủ

Dùng súng uy hiếp em trai lấy xe tải chở chạy trốn

Lúc này, Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh lấy xe máy chạy về nhà tại xã Xuân Bắc. Khi đến nhà, anh ta dùng súng uy hiếp em trai, yêu cầu người em lấy xe tải chở mình đi trốn.

Nắm được thông tin đối tượng bỏ chạy về hướng Long Khánh, Công an H.Xuân Lộc phối hợp Công an TP.Long Khánh chốt chặn tại nhiều tuyến đường để truy bắt.

Khi đến địa bàn ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang (TP.Long Khánh), phát hiện lực lượng công an truy bắt, Hoàng Anh nhảy xuống xe chạy vào một nhà dân cố thủ, bên ngoài hàng chục cảnh sát bao vây kêu gọi anh ta đầu hàng.

Lực lượng công an bao vây bên ngoài căn nhà nơi tên cướp cố thủ

Trung Nguyên

Dùng súng và bom xăng chống trả

Lúc này, đối tượng ngoan cố chống trả, bắn nhiều phát súng về phía lực lượng công an, đồng thời chế bom xăng, tiếp tục cố thủ mặc cho lực lượng chức năng liên tục thuyết phục. Chưa hết, anh ta còn yêu cầu công an bố trí một xe máy để tẩu thoát.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc

CTV

Công an đã đồng ý với yêu cầu của tên cướp nhưng khi Hoàng Anh vừa đi ra ngoài thì bị các chiến sĩ cảnh sát ập đến, khống chế cùng với khẩu súng trong tay.

Hiện Công an TP.Long Khánh đang tạm giữ Hoàng Anh, đồng thời làm rõ nguồn gốc khẩu súng từ đâu anh ta có. Đây là loại súng thể thao bắn đạn chì bằng hơi nén.

Một lãnh đạo Công an TP.Long Khánh cho biết cuộc vây bắt thành công, lực lượng chức năng cũng như người dân không có ai bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.