Đồng Nai: Đã phá bỏ công trình bao chiếm lòng hồ Trị An

Lê Lâm
Lê Lâm
17/05/2023 09:17 GMT+7

Công trình hàng rào xâm phạm, bao chiếm lòng hồ Trị An ở ấp 2, xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã được phá bỏ.

Liên quan đến công trình hàng rào kiên cố xâm phạm và bao chiếm lòng hồ Trị An, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, công trình này hiện đã được phá bỏ.

Đồng Nai: Đã phá bỏ công trình bao chiếm lòng hồ Trị An - Ảnh 1.

Công trình hàng rào kiên cố bao chiếm lòng hồ Trị An hiện đã được phá bỏ

LÊ LÂM

Tại hiện trường, các khối bê tông, dây thép và các tảng đá chẻ nằm lăn lốc. Hàng cây tre trồng tiếp nối hàng rào bê tông cũng được đã bứng đi, mặt hồ Trị An đã sạch sẽ, thông thoáng trở lại.

Đồng Nai: Đã phá bỏ công trình bao chiếm lòng hồ Trị An - Ảnh 2.

Hiện trường hàng rào sau khi phá bỏ

LÊ LÂM

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào đầu tháng 5.2023, PV Thanh Niên phát hiện một công trình hàng rào kiên cố dài hàng chục mét bao chiếm lòng hồ Trị An, thuộc địa bàn ấp 2, xã Mã Đà, cách cầu Chiến Khu D khoảng 1 km.

Hàng rào này vượt qua cột mốc mặt nước (mốc 62, dưới mốc này là đất bán ngập thuộc lòng hồ Trị An) một đoạn dài khoảng 20 m. Hàng rào có kết cấu móng bê tông, bên trên là các tấm lưới thép ghép lại với nhau.

Đồng Nai: Đã phá bỏ công trình bao chiếm lòng hồ Trị An - Ảnh 3.

Công trình bao chiếm lòng hồ Trị An trước đó

LÊ LÂM

Ngoài ra, tại đoạn cuối hàng rào còn có một hàng tre được trồng tiếp nối, bên cạnh là hệ thống tưới nước tự động. Nhìn từ xa, nguyên một phần lòng hồ Trị An bị công trình này bao chiếm.

Liên quan đến việc xử lý các công trình xâm phạm, lấn chiếm lòng hồ Trị An (chủ yếu là các điểm du lịch sinh thái), UBND H.Vĩnh Cửu đã chỉ đạo lãnh đạo chính quyền 3 xã Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú Lý xử lý hàng chục công trình xâm chiếm, trả lại diện tích tự nhiên cho hồ Trị An.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.