Đồng Nai: Xử lý 38/52 công trình du lịch sinh thái trái phép ven hồ Trị An

Lê Lâm
Lê Lâm
21/04/2023 20:59 GMT+7

Ven hồ Trị An thuộc địa phận H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) có tổng cộng 52 điểm du lịch sinh thái trái phép, hiện các địa phương đã xử lý 38 điểm.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Cao Tài, Phó chủ tịch UBND H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết tại cuộc họp về đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và tình hình xử lý các điểm du lịch sinh thái ven hồ Trị An, diễn ra ngày 21.4.

Công trình du lịch sinh thái trái phép hồ Trị An: Đã xử lý 38/52 cơ sở - Ảnh 1.

Một điểm du lịch sinh thái tự phát trên hồ Trị An thuộc địa bàn H.Vĩnh Cửu vừa bị xử lý

LÊ LÂM

Theo ông Tài, qua rà soát trên địa bàn huyện, có tổng số 52 điểm du lịch tự phát tại 3 xã Mã Đà, Hiếu Liêm, Phú Lý. Đến nay đã xử lý được 38 điểm, nhiều nhất là Mã Đà với 23 điểm, các trường hợp còn lại tiếp tục xử lý trong thời gian tới.

Phó chủ tịch UBND H.Vĩnh Cửu cho biết quan điểm của huyện, nếu đất người dân sử dụng là chính chủ, sẽ xem xét mức độ công trình xây dựng có kiên cố hay không để giải quyết nhu cầu du lịch sinh thái trên địa bàn.

Công trình du lịch sinh thái trái phép hồ Trị An: Đã xử lý 38/52 cơ sở - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi phát biểu tại cuộc họp

LÊ LÂM

Về lâu dài, ông Tài mong muốn Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai sớm hoàn thành đề án phát triển du lịch, trình UBND tỉnh Đồng Nai thông qua để có cơ sở đầu tư phát triển.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành khác như: Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa, Sở TN-MT, Sở NN-PTNT, Sở VH-TT-DL, Thủy điện Trị An… đều cho rằng hồ Trị An có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nhu cầu người dân tìm về là rất nhiều. Nhưng để du lịch sinh thái ven hồ hoạt động, hiện rất khó do vướng nhiều khía cạnh pháp lý.

Công trình du lịch sinh thái trái phép hồ Trị An: Đã xử lý 38/52 cơ sở - Ảnh 3.

Hồ Trị An có khung cảnh rất đẹp, thu hút người dân từ nhiều nơi đổ về dịp cuối tuần

LÊ LÂM

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đồng tình với ý kiến các sở, ngành. Theo ông Phi, Đồng Nai đặt mục tiêu phát triển mạnh về du lịch, trong đó hồ Trị An có lợi thế phát triển du lịch sinh thái. Chính quyền phải hướng dẫn cho người dân, các nhà đầu tư làm đúng để phát huy thế mạnh này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.