Đồng Nai di dời 3.006 cơ sở chăn nuôi: Cần hướng dẫn cụ thể hơn

Chí Nhân
Chí Nhân
10/03/2023 06:29 GMT+7

Ngày 9.3, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT), có buổi làm việc với Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi làm việc, các thành viên hiệp hội cho biết đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi chi phí chăn nuôi tăng cao do phụ thuộc vào giá thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, bên cạnh đó đầu ra sụt giảm mạnh ảnh hưởng đến giá bán. Nhiều trang trại chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gà, gánh lỗ từ 8.000 - 10.000 đồng/con gà xuất chuồng, quy mô chăn nuôi thu hẹp chỉ còn 10% so với trước nhưng vẫn lỗ.

Đồng Nai di dời 3.006 cơ sở chăn nuôi: Cần hướng dẫn cụ thể hơn - Ảnh 1.

Trại chăn nuôi gà ở H.Thống Nhất, Đồng Nai

LÊ LÂM

Thêm vào đó, gần đây UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định 296/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách 3.006 cơ sở chăn nuôi phải di dời. Trong số này có hơn 2.100 cơ sở phải di dời và số còn lại phải ngưng hoạt động theo theo lộ trình chậm nhất là trước ngày 31.12.2024. Các thành viên Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết đang rất lo lắng vì đến thời điểm này ngoài văn bản trên vẫn chưa có hướng dẫn nào khác từ các sở ban ngành có liên quan trong khi lộ trình di dời rất ngắn, người chăn nuôi không đủ thời gian chuẩn bị. Vì vậy, các cơ sở chăn nuôi trong danh sách cũng chưa biết thực hiện chủ trương của UBND tỉnh như thế nào.

Theo ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, trong danh sách này có nhiều cơ sở với quy mô khác nhau và có cả các doanh nghiệp FDI. Các cơ sở chăn nuôi luôn sẵn sàng thực hiện chủ trương của UBND tỉnh nhưng cần có những hướng dẫn cụ thể hơn, việc di dời số lượng lớn các cơ sở chăn nuôi trong thời gian ngắn như vậy có thể dẫn đến nguy cơ làm đứt gãy chuỗi cung ứng thực phẩm cho TP.HCM. Do đó, theo ý kiến của các thành viên hiệp hội, ngành chức năng cần xây dựng lộ trình phù hợp hơn, có quy hoạch về đất đai cũng như xây dựng vùng chăn nuôi phù hợp, có chính sách hỗ trợ kinh phí di dời, chủ trương hỗ trợ vốn tín dụng từ ngân hàng…

Ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), cho biết Chính phủ luôn đồng hành và hỗ trợ hết sức cho ngành nông nghiệp và chăn nuôi. Hiện tại ở khâu thức ăn chăn nuôi đã miễn thuế nhập khẩu gần như hoàn toàn để hạ giá thành sản xuất. Ông cho biết đang đề nghị Chính phủ giảm thêm 2% thuế nhập khẩu bã đậu nành. Khi đó, toàn bộ thuế nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu được miễn thuế.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng nêu quan điểm, việc di dời các cơ sở chăn nuôi cần được xem xét cụ thể hơn về nhiều mặt như đất đai, tiến độ di dời, với hơn 2.400 cơ sở giấy phép còn thời hạn cũng cần được xem xét lại theo từng đối tượng. Với hơn 3.000 cơ sở chăn nuôi thì việc di dời một lúc là không hề đơn giản. "Tất cả cần phải được làm theo luật Chăn nuôi và sắp tới sẽ có nghị định hướng dẫn", ông Tiến nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.