Đồng Nai: Đi tập thể dục, phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi

Lê Lâm
Lê Lâm
09/03/2023 10:42 GMT+7

Trong lúc đi tập thể dục buổi tối, người dân ở Vĩnh Cửu (Đồng Nai) tình cờ nghe tiếng khóc và phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Sáng 9.3, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi được người dân phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đồng Nai: Đi tập thể dục buổi tối, phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi - Ảnh 1.

Các bác sĩ tại bệnh viện sơ cứu cho bé

H.K

Theo đó, vào tối 8.3, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai tiếp nhận trường hợp một bé gái sơ sinh nặng 2,5 kg, được người dân đưa đến trong tình trạng tím tái, dây rốn chưa cắt, bị kiến cắn nhiều nơi trên cơ thể.

Người dân cho biết trong lúc đi tập thể dục trên địa bàn xã Bình Hòa, H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai), thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Khi đến gần thì phát hiện bé gái sơ sinh kia nằm trong bọc nilon, trên người không có quấn khăn hay quần áo, bị kiến bu đầy. Người dân vội đưa đến bệnh viện cấp cứu đồng thời báo cho công an địa phương.

Sau khi Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai sơ cứu, cho bú sữa và thực hiện cắt dây rốn, tình trạng sức khỏe bé đã ổn định. Hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên đã được chuyển qua Bệnh viện Nhi Đồng Nai để theo dõi thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.