Đồng Nai: Điều tra vụ cháy kho hàng rộng 600 m2 ở Long Khánh

17/02/2024 11:42 GMT+7

Theo lời khai ban đầu, vụ cháy kho hàng ở Long Khánh (Đồng Nai) xảy ra do chập điện hệ thống camera giám sát.

Liên quan vụ cháy kho hàng rộng 600 m2 tại TP.Long Khánh (Đồng Nai), Công an TP.Long Khánh đã có báo cáo ban đầu.

Đồng Nai: Điều tra vụ cháy kho hàng rộng 600 m2 ở Long Khánh- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

H.K

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 16.2 tại kho hàng của bà V.T.H.D (P.Xuân Tân, TP.Long Khánh). Kho hàng này rộng khoảng 600 m2, kinh doanh các mặt hàng đồ nhựa gia dụng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP.Long Khánh và Đội PCCC-CNCH Khu vực Long Khánh điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa.

Sau đó, Công an TP.Long Khánh đã đề nghị chi viện thêm 5 xe chữa cháy và hàng chục người từ các địa phương lân cận và của Ban Quản lý khu công nghiệp Long Khánh, Tổng công ty cao su Đồng Nai.

Đồng Nai: Điều tra vụ cháy kho hàng rộng 600 m2 ở Long Khánh- Ảnh 2.

Đám cháy bốc cao kèm theo cột khói đen

HOÀNG LONG

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự TP.Long Khánh cũng huy động khoảng 80 cán bộ chiến sĩ cùng phối hợp tham gia chữa cháy, ngăn cháy lan sang các nhà dân bên cạnh.

Đến khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày (16.2), đám cháy cơ bản được khống chế, đến khoảng 21 giờ cùng ngày thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo báo cáo, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản hiện đang thống kê. Chủ kho hàng khai nguyên nhân gây cháy do chập điện hệ thống camera giám sát. Hiện hiện vụ cháy đang được Công an TP.Long Khánh điều tra, làm rõ làm nguyên nhân.

Xem nhanh 12h ngày 17.2: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.