TP.HCM xảy ra 1 vụ nổ, 15 vụ cháy trong 7 ngày nghỉ tết

15/02/2024 11:52 GMT+7

Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM, trong 7 ngày nghỉ tết, toàn thành phố xảy ra 1 vụ nổ, 15 vụ cháy làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Ngày 15.2, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 (từ 8 - 15.2), toàn thành phố xảy ra 1 vụ nổ khí gas, 15 vụ cháy và 4 tai nạn, sự cố khác.

TP.HCM xảy ra 1 vụ nổ, 15 vụ cháy trong 7 ngày nghỉ tết- Ảnh 1.

Vụ cháy xảy ra trên địa bàn TP.Thủ Đức (TP.HCM) ngày 9.2 làm 1 người tử vong

T.D.K

Trước đó, ngày 9.2, căn nhà trong hẻm trên đường Chương Dương (P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM) bốc cháy làm 1 người tử vong, nạn nhân bị tai biến, không có khả năng di chuyển.

Đây là vụ cháy nghiêm trọng trong tổng số 15 vụ cháy trên toàn địa bàn TP.HCM trong 7 ngày nghỉ tết. Còn lại, 3 vụ cháy trung bình và 11 vụ cháy nhỏ, ước tính thiệt hại tài sản hơn 20 triệu đồng (còn 7 vụ chưa thống kê thiệt hại).

Ngoài ra, toàn địa bàn TP.HCM xảy ra 19 vụ cháy khác không thuộc diện thống kê theo quy định (18 vụ cháy cỏ, rác và 1 vụ tự đốt nhà).

Trong số 15 vụ cháy, Q.Tân Phú có nhiều nhất với 3 vụ. TP.Thủ Đức, Q.12, Q.Tân Bình, Q.Bình Tân, H.Củ Chi mỗi nơi xảy ra 2 vụ cháy. Q.1, Q.Gò Vấp mỗi nơi xảy ra 1 vụ cháy. Nguyên nhân cháy chủ yếu là do sự cố hệ thống thiết bị điện (8 vụ), bất cẩn trong đốt nhang thờ cúng (1 vụ) và 6 vụ đang được điều tra làm rõ. Đa số vụ cháy xảy ra tại nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp kinh doanh, bãi phế liệu.

So sánh với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Mão (năm 2023), TP.HCM giảm 4 vụ cháy, thiệt hại tài sản giảm khoảng 7,2 triệu đồng, tăng 1 người chết.

Bên cạnh đó, 1 vụ nổ khí gas tại nhà dân làm 1 người bị thương và 4 vụ tai nạn, sự cố khác. Nguyên nhân là do gas bị gò gỉ gặp tia lửa điện gây nổ. Lực lượng chức năng cứu được 3 người và hướng dẫn nhiều người thoát nạn, bảo vệ nhiều tài sản quan trọng.

Trước đó, các đơn vị thuộc PC07 đã triển khai lực lượng đảm bảo công tác thường trực sẵn sàng, phối hợp triển khai hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết.

Xem nhanh 12h ngày 15.2: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.