Đồng Nai: Hai vụ vợ chồng xô xát, 2 người tử vong

02/05/2019 15:08 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra hai vụ án mạng mà nạn nhân tử vong và nghi phạm có quan hệ vợ chồng.

Chiều ngày 2.5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với Công an H.Định Quán (Đồng Nai) truy bắt Lâm Văn Danh (47 tuổi, ngụ xã La Ngà, H.Định Quán), là nghi phạm sát hại bà Lê Thị Thủy (43 tuổi, ngụ xã Túc Trưng, H.Định Quán). Chị Thủy là vợ cũ của Danh.
Theo cơ quan công an, trước đó, vào sáng ngày 1.5, bà Thủy vào rừng cao su đi làm thì bị Danh chặn xe lại, sau đó hai bên xảy ra cãi vã. Danh bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào người bà Thủy khiến nạn nhân gục tại chỗ, rồi rời khỏi hiện trường.
Phát hiện sự việc, người dân đưa bà Thủy vào bệnh viện cấp cứu, do vết thương quá nặng nên rạng sáng ngày 2.5 bà Thủy tử vong.
Cùng ngày (2.5), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ bà Trần Thị Đào (46 tuổi, ngụ P.Phú Bình, TX.Long Khánh, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là "chồng" của bà Đào.
Theo thông tin điều tra ban đầu, bà Đào và ông Trần Quốc Dũng (51 tuổi) sống với nhau như vợ chồng tại P.Phú Bình. Trong quá trình chung sống, giữa hai người thường xảy ra mây thuẫn và ông Dũng hay đánh đập bà Đào.
Chiều ngày 1.5, ông Dũng đi nhậu về, tiếp tục đuổi đánh bà Đào, lần này ông Dũng có cầm một con dao. Trong lúc giằng co, bà Đào giựt được con dao, đâm một nhát vào người ông Dũng làm ông Dũng ngã gục, tử vong sau đó tại bệnh viện.
Nguyên nhân tử vong theo kết quả giám định là do vết thương gây thủng phổi, thủng tim, mất máu nhiều. Sau khi xảy ra vụ án mạng,  bà Đào đến công an đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.